Đội văn nghệ xã Phong Phú (Tân Lạc) tham gia biểu diễn hát, múa dân gian tại Lễ hội Khai hạ Mường Bi năm 2012. Ảnh: H.D

Đội văn nghệ xã Phong Phú (Tân Lạc) tham gia biểu diễn hát, múa dân gian tại Lễ hội Khai hạ Mường Bi năm 2012. Ảnh: H.D

(HBĐT) - Những năm qua, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở huyện Tân Lạc đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, chất lượng cuộc sống tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, nhất là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”.

 

Để phong trào đạt hiệu quả cao, BCĐ huyện đã lập kế hoạch, chương trình hành động, tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực tham gia thực hiện. Thường xuyên kiểm tra việc công nhận các danh hiệu văn hóa để đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy định. Xây dựng và  nhân rộng nhiều mô hình hoạt động văn hóa, văn nghệ đạt hiệu quả cao ở cơ sở. Năm 2011, huyện có 15.053 hộ, 167 làng, 62 cơ quan, 62 trường học đạt văn hóa, hộ nghèo còn 7.432 hộ, chiếm 39,74%. ông Bùi Văn Linh, Trưởng Phòng VH-TT huyện Tân Lạc cho biết: Để có được những kết quả đó, hàng năm, Phòng VH-TT thường xuyên chủ động, tích cực tổ chức các đợt tuyên truyền, vận động nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú như: tham mưu giúp UBND huyện xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu bình xét, công nhận danh hiệu xóm - bản, xã, thị trấn, gia đình văn hóa ở các xã, thị trấn. Thường xuyên cử cán bộ phụ trách xuống cơ sở phối hợp tiến hành khảo sát thực tế và hướng dẫn tổ chức đăng ký xây dựng xóm, bản, thị trấn, gia đình văn hóa theo đúng trình tự quy định. Quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc như duy trì Lễ hội Khai hạ Mường Bi, Lễ hội bắt cá. Tích cực đa dạng hóa công tác phòng - chống TNXH gắn với việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã đi vào nền nếp và ngày càng được các tầng lớp nhân dân quan tâm, hưởng ứng.

 

Không chỉ tích cực xây dựng các danh hiệu văn hoá, Tân Lạc còn có quy ước chặt chẽ trong thực hiện nếp sống văn minh từ việc tang, lễ hội đến việc cưới, hỏi đều lành mạnh và tiết kiệm, không phô trương hình thức, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Hàng năm, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân được MTTQ các cấp tổ chức để toàn dân hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo không khí vui tươi. Thực hiện CVĐ “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phòng đã phối hợp với các ngành chức năng huyện vận động nhân dân tham gia luyện tập thể thao. Huyện có 147 nhà văn hoá, 2 SVĐ lớn, 3 nhà đa năng, 25 đội văn nghệ quần chúng phục vụ gần 80.000 lượt người xem. Đến nay, người luyện tập TD-TT thường xuyên có 20.000 người, hộ gia đình thể thao 3.000 hộ, có 68 VĐV đẳng cấp, 100% các trường đảm bảo chương trình giáo dục thể chất. Mặc dù là huyện miền núi, ít  ao, hồ nhưng năm nào, huyện cũng đạt trên 10 huy chương cấp tỉnh các loại và đạt cúp ở giải bơi vượt sông truyền thống Cúp truyền hình Hòa Bình. Công tác thông tin, tuyên truyền đến bà con ở vùng sâu, xa cũng được  tăng cường chú trọng như đầu tư loa phóng thanh, đưa CNTT vào tuyên truyền... Đến nay, toàn huyện đã có 18 điểm truy cập internet, 2 điểm bưu cục, 24 điểm bưu điện văn hóa xã phục vụ cho trên 1.600 người. Đây cũng là nơi thu hút đông đảo người dân tham gia các hoạt động văn hoá - văn nghệ, TD-TT lành mạnh, bổ ích và sinh hoạt của các CLB ở các xóm, bản, KDC.

 

Ông Linh cho biết thêm: Phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực. Ban chỉ đạo phong trào huyện tiếp tục củng cố, thay đổi, bổ sung, qua đó, triển khai mạnh mẽ trong toàn huyện và được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể CT-XH đưa vào Nghị quyết và chương trình hành động hàng năm nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

                                                                                                                

                                                                                   Quý Kỳ

 

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục