Với chủ đề “Sách tri thức - hội nhập và phát triển”, hội sách TPHCM lần 7 được tổ chức từ 19 - 25.3 tại công viên Lê Văn Tám (TPHCM) với sự tham gia của 161 đơn vị với gần 500 gian hàng, trong đó có 25 NXB nước ngoài, 17 NXB trong nước, 70 đơn vị Cty sách... Dịp này, hơn 200.000 tựa sách và hơn 20 triệu bản sách được trưng bày và bán tại đây.

 

Hầu hết các NXB trong nước đều tung ra sách mới, sách “đinh” trong hội sách. Các NXB đều tổ chức chương trình giao lưu, giới thiệu tác phẩm và tác giả. NXB Tổng hợp TPHCM có buổi giao lưu với các nữ biệt động Sài Gòn và giới thiệu tác phẩm “Những thiên thần đường phố” của tác giả Mã Thiện Đồng. NXB Văn hóa - Văn nghệ có buổi giao lưu với nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải - tác giả quyển ký sự “Chuyện đời Đại sứ” mới xuất bản. Fahasa và ĐH Hoa Sen tổ chức giới thiệu sách “Theo đuổi tri thức” với diễn giả TS Nguyễn Thị Từ Huy, TS Phạm Quốc Lộc, hay buổi giao lưu với TS Nguyễn Xuân Sanh, TS Nguyễn Khánh Trung với “Cuộc cạnh tranh chất xám vĩ đại”. Ngoài ra, Fahasa phối hợp cùng Cty TGM tổ chức chương trình giao lưu dịch giả - diễn giả Trần Đăng Khoa và Uông Xuân Vy với chủ đề “Sống và khát vọng”. Nhã Nam có buổi gặp gỡ cây viết blog người Canada Joe Ruelle trong buổi ra mắt cuốn “Ngược chiều vun vút” của anh.

Hội sách lần 6 tại TPHCM luôn đông nghịt khách. Ảnh: N.M
Hội sách lần 6 tại TPHCM luôn đông nghịt khách. Ảnh: N.M

Hội sách TPHCM lần 7 quy tụ hầu hết các NXB trong nước, cùng nhiều NXB nổi tiếng trên thế giới như: Cambridge, Pearson, Oxford, MacMillan, Mc Graw-hill, Penguin, Garnet, E-Future, Elservier, Sterling, Tạp chí Pháp, Cengage, Learning... Từ những cuốn sách quý hiếm, sách cổ, sách độc bản, sách đạt kỷ lục Guinness cho đến những ấn phẩm thông dụng, bao quát mọi chủ đề. Nét mới của năm nay là BTC dành khu vực trưng bày 100 bức ảnh nổi tiếng về Sài Gòn xưa ngay tại lối dẫn vào sân khấu trung tâm, do Cty Fahasa cùng Tạp chí Xưa và Nay phối hợp tổ chức.

Cũng trong hội sách, NXB Trẻ phối hợp với Thư viện Khoa học tổng hợp TPHCM sẽ trưng bày, giới thiệu đến bạn đọc các bản sách hay, sách quý hiếm, sách về Bác Hồ và về biển đảo VN. Lần đầu tiên hội sách sẽ mang “món quà” đặc biệt đến cho khách tham quan: Vườn thiếu nhi dùng để trưng bày các mô hình đồ chơi thiếu nhi; khu vực bày và bán sản phẩm - thiết bị giáo dục điện tử, sách điện tử, thiết bị đọc, phát triển kỹ năng tư duy cho các em thông qua cuộc thi lắp ráp mô hình và đố vui có thưởng “Academy - kích thích tư duy” tại sân chơi nhà bạt khu E.

Song song cùng những hoạt động trên, như những lần hội sách trước đây, BTC dành riêng một khu vực triển lãm các tủ sách đoạt giải cuộc thi “Tủ sách gia đình lần IV” của các khu phố văn hóa trên địa bàn TPHCM và cả nước. Lễ trao “Giải thưởng Fahasa - sách được bạn đọc yêu thích bình chọn lần 1 - 2011” được tổ chức lúc 18h ngày 23.3 tại sân khấu trung tâm.

Hội sách TPHCM lần 7 còn có gần 50 chương trình hấp dẫn khác nhau, như rút thăm trúng thưởng với tổng giá trị 30 triệu đồng. Đặc biệt, các loại sách trưng bày tại hội sách được bán giảm 10% và theo thông lệ vào 3 ngày cuối của hội sách, các gian hàng sách đều có chế độ giá đặc biệt dành cho bạn đọc, giảm từ 20% đến 50% (từ 23 - 25.3).    

 

                                                                            Theo Báo LĐ

 

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục