(HBĐT) - Xóm Lục, xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn) có nghề dệt thổ cẩm truyền thống từ lâu đời, được các bà khéo tay truyền lại, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc nên chị em phụ nữ trong làng đã duy trì và phát triển. Để có được mô hình truyền thống dệt thổ cẩm như ngày nay, người khởi đầu cho nghề là chị Dương Thị Bin, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Yên Nghiệp. Với lòng đam mê, chị đã cùng chị em PN thành lập nhóm cùng sở thích “nghề truyền thống”, bước đầu mới chỉ có vài chị em tham gia.

 

Từ mô hình phát triển nghề truyền thống của chị em PN xã Yên Nghiệp, đến năm 2010, nghề dệt thổ cẩm truyền thống đã được chính quyền quan tâm đưa vào chủ trương xây dựng làng nghề phát triển kinh tế. Đến tháng 5/2010, Công ty TNHH một thành Viên “Lục Nghiệp Thành” được thành lập do chị Dương Thị Bin, Phó Chủ tịch Hội PN xã Yên Nghiệp trực tiếp làm Giám đốc, đến năm 2011 đã có trên 149 hộ tham gia nghề dệt thổ cẩm truyền thống được hỗ trợ kinh phí của các cơ quan chức năng, sự năng động của Công ty và sự đam mê của chị em phụ nữ đã mở được 4 lớp đào tạo nghề dệt thổ cẩm truyền thống với 200 học viên tham gia, được cấp chứng chỉ do cơ quan chức năng Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh cấp. 

 

Từ đó, mô hình dệt thổ cẩm được nhân rộng ra các vùng và tỉnh lân cận như Thanh Hóa, tính đến nay, xã Yên Nghiệp có trên 400 khung dệt, tạo việc làm cho trên 500 lao động nữ với mức thu nhập bình quân đối với lao động có tay nghề tốt 1,2- 1,5 triệu đồng/người/tháng, đối với lao động làm nghề theo thời vụ nông nhàn có thu nhập khoảng 1 triệu đồng/người/tháng.

 

Chị Bin cho biết: Để hoạt động sản xuất - kinh doanh phát triển, bản thân chị đã cố gắng tìm đầu ra tiêu thụ  sản phẩm, hiện nay, sản phẩm làm ra được tiêu thụ tại các xã, huyện trong tỉnh và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, để trở thành hàng hóa cũng phải có  chiến lược đầu tư nhiều hơn nữa, cải tiến mẫu mã và cần sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành chức năng trong tỉnh hỗ trợ thành lập làng nghề tại xã Yên Nghiệp và quảng bá nghề, có nơi tiêu thụ sản phẩm ổn định. Hiện nay, huyện Lạc Sơn đã có văn bản trình UBND tỉnh và Sở Công thương công nhận làng nghề tại xã Yên Nghiệp.

 

 

 

                                                                 Bùi Thị Điền

                                                  (Tổ 13, P. Đồng Tiến - TPHB)

 

 

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục