Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Việt Cường nói chuyện với CBCS Bộ CHQS tỉnh về ý nghĩa chính trị, lịch sử đặc biệt quan trọng tại bia di tích.
(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ngày ký Hiệp định hợp tác hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt của Trung ương giao, BTV Tỉnh ủy đã giao cho Bộ CHQS tỉnh trực tiếp thực hiện việc tôn tạo khu di tích nơi đã diễn ra Đại hội trù bị Đại hội lần thứ II Đảng nhân dân Lào (nay là Đảng nhân dân cách mạng Lào). Khu di tích được tôn tạo có chiều rộng khoảng 20m, chiều dài 40m trên nền nhà cũ nơi diễn ra Đại hội trù bị Đại hội lần thứ II Đảng nhân dân Lào. Đặc biệt, trong lần tôn tạo này đã dựng một tấm bia đá được lấy từ tỉnh Thanh Hóa ở độ cao trên 500m so với mực nước biển. Bia đá nặng 37,8 tấn, dài 4m, cao 6m. Trên bia đá được khắc dòng chữ: “Nơi đây, tháng 12 năm 1971 đã diễn ra Đại hội trù bị Đại hội lần thứ II Đảng nhân dân Lào (nay là Đảng nhân dân cách mạng Lào)”. Dòng chữ được khắc cả bằng chữ Việt và chữ Lào.
Công trình tôn tạo khu di tích được thực hiện với tinh thần khẩn trương, thể hiện rõ trách nhiệm chính trị, sự tôn vinh mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt
Khu di tích lịch sử này sẽ là nơi đón các đoàn khách đến thăm quan nhằm ghi nhớ một sự kiện chính trị đặc biệt trong mối quan hệ hữu nghị Việt
Hoàng Nga