Nam nông dân xã Mông Hoá (Kỳ Sơn) tìm hiểu các kiến thức về bình đẳng giới.

Nam nông dân xã Mông Hoá (Kỳ Sơn) tìm hiểu các kiến thức về bình đẳng giới.

(HBĐT) - Cùng với nhiều hoạt động tập huấn, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới... năm 2013, xã Mông Hoá (Kỳ Sơn) được chọn xây dựng mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới đầu tiên của huyện. Sau 1 năm triển khai thực hiện, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền và Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ xã (VSTBPN), hoạt động của mô hình đã giúp người dân nâng cao nhận thức về bạo lực trên cơ sở giới, nguyên nhân và tác hại của bạo lực trên cơ sở giới, được tiếp cận ít nhất một hoạt động can thiệp, nhờ đó đã giảm tác hại của bạo lực trên cơ sở giới tại cộng đồng.

 

Ngay sau khi mô hình được xây dựng, Ban VSTBPN đã xây dựng kế hoạch hoạt động của năm, hướng dẫn chỉ đạo các xóm thực hiện, đồng thời thường xuyên kiểm tra nhằm nắm bắt những thông tin, sự việc kịp thời tại cơ sở. Năm qua, Ban VSTBPN xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền 35 buổi kiến thức về giới, Luật Phòng - chống bạo lực gia đình tới toàn thể nhân dân trên địa bàn. Từ năm 2013 đến nay, toàn xã không xảy ra bạo lực gia đình, không có nạn nhân nào phải tìm đến lánh nạn tại các địa chỉ tin cậy.

 

Năm 2013, xã thực hiện hiệu quả 7 lĩnh vực về bình đẳng giới, đảm bảo tỷ lệ phụ nữ tham gia quản lý Nhà nước, hoạt động xã hội. Bên cạnh đó, để giúp phụ nữ có thêm thu nhập lúc nông nhàn, xã đã phối hợp thực hiện nhiều chương trình, dự án tạo việc làm thêm cho người lao động, toàn xã hiện có gần 400 lao động nữ làm thêm các ngành nghề như chổi chít, tăm hương, nuôi gà thả vườn cho thu nhập ổn định từ 3,5 - 4,5 triệu đồng. Hoạt động VH  - TT được chú trọng thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia. Hiện, 100% xóm có đội văn nghệ quần chúng và đội bóng chuyền nữ, ngoài ra các môn thể thao khác có sự tham gia của phụ nữ như cầu lông, kéo co, bóng bàn, đẩy gậy.

 

Mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới tại xã Mông Hoá được xây dựng và triển khai với hoạt động của các CLB ngăn ngừa giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới; tổ phòng - chống bạo lực trên cơ sở giới; xây dựng “địa chỉ tin cậy”, “nhà tạm lánh” ở cộng đồng. Hiện nay, toàn xã thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả của 17 CLB phát triển bền vững, 17 địa chỉ tin cậy và 1 CLB phòng - chống tệ nạn xã hội.

 

Tại buổi sinh hoạt định kỳ diễn ra vào đầu tháng 4, Sở LĐ-TB&XH đã thành lập 1 CLB ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới với sự tham gia của 5 thành viên. Từ mô hình CLB điểm này, xã sẽ triển khai thành lập thêm 17 CLB tại các xóm của xã. Các CLB được thành lập sẽ tổ chức sinh hoạt định kỳ và cung cấp cho thành viên, nhân dân về các chuyên đề bạo lực trên cơ sở giới với nhiều nội dung thiết thực như một số biểu hiện phổ biến thường gặp của bạo lực trên cơ sở giới ở Việt Nam và tỉnh; thông tin chung về chính sách, pháp luật về bạo lực trên cơ sở giới; mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới...

 

 

 

                                                                      Hồng Nhung

 

 

 

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục