Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng đại hội bức tranh Bác Hồ với đồng bào DTTS.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng đại hội bức tranh Bác Hồ với đồng bào DTTS.

(HBĐT) - Ngày 25/9, huyện Lạc Thủy đã tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ II, năm 2014. 150 đại biểu người DTTS tiêu biểu đại diện cho trên 2,5 vạn đồng bào các DTTS trên địa bàn, tham dự đại hội. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự.

 

Giai đoạn 2009 - 2014, tổng giá trị sản xuất của huyện tăng gấp 4,2 lần, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 13,8%. Thu nhập bình quân ước đạt 26 triệu đồng/người/năm 2014. Thực hiện chính sách dân tộc đối với vùng đồng bào DTTS, huyện đã triển khai hỗ trợ trực tiếp cho gần 11.900 hộ, trên 41.000 khẩu với tổng số tiền trên 4,5 tỷ đồng. Các chính sách đối với con em hộ nghèo đi học, chính sách đối với người có uy tín, nguồn vốn vay phát triển sản xuất và làm nhà ở đáp ứng nguyện vọng của đông đảo hộ nghèo là người DTTS. Đặc biệt là các Chương trình 134, 135, chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đã đầu tư đáng kể cải thiện diện mạo cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn với 63 công trình có tổng trị giá trên 43 tỷ đồng và nhiều mô hình, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật đã góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đời sống đồng bào các dân tộc được nâng lên với tỷ lệ hộ nghèo năm 2013 giảm còn 14,28%.

 

Đại hội đưa ra 11 giải pháp nhằm thực hiện tốt các mục tiêu của giai đoạn 2014 – 2020: Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 13,5%, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm tỷ trọng 25%, công nghiệp - xây dựng chiếm 30%, dịch vụ chiếm 45%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 đạt 50%. Đồng thời bày tỏ Quyết tâm thư tin tưởng tuyệt đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; huy động có hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước, của nhân dân đầu tư cho hạ tầng thiết yếu; tiếp tục đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

 

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, công tác dân tộc mà cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Thuỷ đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh: trong những năm tiếp theo, công tác dân tộc cần được quan tâm nhiều hơn nữa, cụ thể hóa thông qua quán triệt các chủ trương, chính sách, coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm phát triển toàn diện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn; ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế, xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, trước hết là hạ tầng giao thông, thủy lợi… để thúc đẩy sản xuất, nâng cao đời sống hộ DTTS gắn liền với phát huy nội lực của nhân dân. Chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở phải có quy hoạch, kế hoạch cụ thể xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS có đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế gắn với xây dựng NTM, góp phần đưa huyện trở thành vùng kinh tế động lực của tỉnh.

 

Đại hội đã chọn cử 12 đại biểu đi dự đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh; UBND huyện tặng giấy khen tôn vinh 10 tập thể, 25 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Dân tộc.

 

                                                                           

 

                                                               Bùi Minh

 

 

 

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục