Các diễn viên là học sinh ngành GD&ĐT huyện đã tạo được ấn tượng tốt trong lòng khán giả bởi các tiết mục có chất lượng tại hội thi.

Các diễn viên là học sinh ngành GD&ĐT huyện đã tạo được ấn tượng tốt trong lòng khán giả bởi các tiết mục có chất lượng tại hội thi.

(HBĐT) - Anh Bùi Văn Yên, Giám đốc Trung tâm văn hóa-thể thao huyện Lạc Sơn cho rằng: việc huyện tổ chức hội thi hòa tấu cồng chiêng-nhạc cụ dân tộc và hát dân ca năm 2014 cũng là dịp cùng chung sức phát huy, khai thác vốn cổ văn hóa dân gian của cha ông. Đặc biệt, hòa tấu cồng chiêng là nội dung lần đầu tiên huyện tổ chức, chính điều này đã tạo nên điều mới lạ và sức hấp dẫn cho các nghệ nhân, diễn viên từ cơ sở. Nhiều đơn vị đã dày công tập, phục dựng các điệu xắc bùa và cũng có một số xã chưa có điều kiện tập luyện vẫn đến hội thi để học tập, tham khảo… Nhưng điều lớn nhất là hội thi đã thu hút được sự quan tâm, theo dõi của đông đảo khán giả và gần 450 diễn viên, nghệ nhân của 25 đoàn các xã, thị trấn và cơ quan.

 

Cũng vì vậy, Lạc Sơn đã có những ngày hội đúng nghĩa trong tiếng cồng, tiếng nhạc và lời hát dân ca rộn ràng, đằm thắm cùng trang phục mang đậm bản sắc Mường. Ở đây thấy được tâm huyết, tình yêu đối với nghệ thuật dân tộc của các nhà tổ chức, diễn viên, nghệ nhân và đồng bào các dân tộc nơi vùng đất Mường Vang danh tiếng. Thật vui khi ở hội thi này có nhiều gia đình nghệ nhân cùng xuất hiện trên cùng sàn diễn (như 3-4 thành viên của gia đình bác Bùi Văn Ẩy (Định Cư), cặp diễn viên anh em hoặc 3 bố con đều trong dàn hòa tấu ở các xã Tân Lập, Văn Nghĩa. Các nghệ nhân tuổi cao nhất như bác Bùi Văn Cưu, 83 tuổi (xã Bình Chân, diễn viên trình tấu cồng chiêng) hay như diễn viên nhỏ tuổi nhất (cháu Bùi Thị Ngọc Sương, học sinh tiểu học - đoàn ngành GD&ĐT huyện). Từ vùng cao Tự Do, dàn diễn viên nghiệp dư đã không có phụ lòng tin của khán giả khi tự tin diễn thành công ở cả 3 nội dung hội thi. Trong đó, màn hát đối dân ca Mường kết hợp với trái còn sặc sỡ ngày xuân là sự cố gắng và sáng tạo của các diễn viên. Các em học sinh (đoàn GD&ĐT) tuy hơi đuối ở phần thi cồng chiêng (vì các em bậc THCS chưa được nhuyễn các bài cồng) nhưng lại ghi điểm ở tiết mục hát đồng dao dân ca Mường. Mỗi đoàn đều tạo được dấu ấn và đường nét riêng. Đoàn xã Tân Lập xuất sắc ở 3 nội dung thi và tạo được nét độc đáo khi ở phần trang phục nam, nữ đều có sáng tạo (áo dài của người Mường cổ). Đội thị trấn Vụ Bản mà nòng cốt là các thành viên xóm Nghĩa đã làm tốt vai trò đại diện của mình khi cả 3 tiết mục đều đạt chất lượng. Trong đó, tiết mục hoà tấu cồng chiêng và hát dân ca của thị trấn đã đạt giải C. Tiếng cồng, làn điệu dân ca Mường không chỉ đang có một đời sống ở các xóm, bản mà còn phát huy được trong cuộc sống của đồng bào Mường nơi thị trấn huyện lỵ. Nét bản sắc văn hoá Mường cùng vốn quý của âm nhạc cha ông đang được các đội văn nghệ chú tâm, giữ gìn. Tất cả các đoàn đều cố gắng để khắc phục những mặt hạn chế của mình trong nội dung hòa tấu cồng chiêng. Anh Quách Vin (thành viên ban giám khảo cho) rằng 45% số tiết mục hòa tấu cồng chiêng có chất lượng tốt (về âm thanh, bài đánh hay, sự phối hợp nhịp nhàng…). Nổi bật nhất là dàn hoà tấu cồng chiêng của xã Tân Lập (nhất toàn đoàn, giải A hoà tấu cồng chiêng, giải B hát dân ca và giải C hoà tấu nhạc cụ dân tộc), khi có những sáng tạo trong việc “lồng” điệu múa trong tiết mục này. Điều này tạo được hiệu ứng tốt trong ban giám khảo và khán giả. Chính vì có những nhân tố đó, khiến những người làm công tác tổ chức hội thi thở phào nhẹ nhõm vì hầu hết các đoàn đã biết chăm lo, đầu tư cho phần thi của mình và hứa hẹn cồng chiêng sẽ có được đất để phát triển ở cơ sở. Bên cạnh đó, yếu tố diễn viên trẻ xuất hiện ở hầu hết các tiết mục đã khiến hội diễn có thêm sinh khí mới cùng những hy vọng về những thế hệ trẻ đã và đang gìn giữ vốn quý cha ông. Đấy là một trong những mong muốn của huyện Lạc Sơn trong giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường. Thực tế cho thấy, các xã có truyền thống văn nghệ quần chúng và có các hạt nhân xuất sắc đều đạt được kết quả cao trong xếp hạng như  Tân Lập, Văn Nghĩa. Định Cư, Liên Vũ, Tự Do, Yên Phú, Quý Hoà. Nhân Nghĩa, Xuất Hoá, Thượng Cốc...Hội thi đã khép lại và các giải thưởng đã trao nhưng dư âm còn mãi ảnh hưởng tốt trong lòng mỗi người. Điều quan trọng mà hội thi đã đánh thức được đó là khơi gợi tình yêu đối với nghệ thuật dân gian Mường trong cộng đồng dân cư. Qua đó thúc đẩy, tạo niềm tin cho đội ngũ cán bộ văn hoá cơ sở, các diễn viên, nghệ nhân cùng chung sức khôi phục xây dựng để cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc, làn điệu dân ca…có đời sống mạnh mẽ từ cơ sở. Đó là một thành công đáng kể mà hội thi đã đạt được.

 

                                                                                           

 

                                                                             Bùi Huy

 

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục