Phụ nữ xã Phong Phú (Tân Lạc) lưu giữ và phát triển nghề dệt thổ cẩm mang lại thu nhập cao.

Phụ nữ xã Phong Phú (Tân Lạc) lưu giữ và phát triển nghề dệt thổ cẩm mang lại thu nhập cao.

(HBĐT) - Trong những năm qua, công tác thực hiện bình đẳng giới nói chung và vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) nói riêng của huyện Tân Lạc đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị luôn được cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động.

 

Để nâng cao vị thế của phụ nữ trong mọi lĩnh vực, thời gian qua, Ban VSTBPN huyện đã được kiện toàn, định kỳ họp đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm trong hoạt động. Ban đã tham mưu giúp UBND huyện đề ra các giải pháp về KT -XH gắn với thực hiện bình đẳng của phụ nữ về lao động, việc làm, chăm sóc sức khoẻ, văn hoá - thể thao và tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào lĩnh vực chính trị. Hàng năm, Ban VSTBPN đã xây dựng kế hoạch tham mưu cho cấp ủy, UBND huyện những vấn đề liên quan đến công tác nữ gắn việc thực hiện quyền bình đẳng giới với các giải pháp phát triển KT -XH. Xác định tạo việc làm ổn định cho phụ nữ góp phần thực hiện bình đẳng giới, những năm qua, huyện đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, hội, đoàn thể phối hợp mở nhiều lớp đào tạo nghề cho hội viên nữ. Đồng thời tạo điều kiện và khuyến khích các nữ chủ hộ kinh doanh, nữ doanh nghiệp nhỏ vay vốn đầu tư sản xuất, mở rộng ngành nghề, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động nữ trên địa bàn.

 

Bên cạnh đó, để thúc đẩy hơn nữa vấn đề bình đẳng giới, tạo điều kiện để phụ nữ được tham gia vào công tác xã hội, Ban VSTBPN đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Bình đẳng giới tới đội ngũ CB -CC-VC, người lao động và nhân dân bằng nhiều hình thức, lồng ghép vào các hội nghị, cuộc họp của đơn vị, chi bộ... Đặc biệt là các cấp HPN đã tích cực tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác bình đẳng giới, đồng thời chủ động tham gia tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện bình đẳng giới; đóng góp ý kiến vào các dự thảo luật nói chung và dự thảo luật liên quan đến phụ nữ, nhờ đó đã nâng cao kiến thức pháp luật cho hội viên phụ nữ.

 

Hàng năm, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ chủ động đưa vấn đề bình đẳng giới vào kế hoạch công tác nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới của từng đơn vị. Việc bổ nhiệm, luân chuyển, điều động và thực hiện chính sách đối với cán bộ nữ  được quan tâm, thực hiện có hiệu quả. Trong năm nay, Ban VSTBPN đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện các giải pháp nhằm tăng lệ nữ tham gia vào cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong đó, tỷ lệ lãnh đạo là nữ tại các cơ quan chuyên môn, ban, ngành, đoàn thể các cấp huyện hiện nay chiếm trên 25%/ tổng số lãnh đạo; tỷ lệ nữ dự kiến tham gia cấp ủy Đảng cấp huyện trên 15%.

 

 

 Đỗ Hà

 

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục