(HBĐT) - Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Bùi Tân Cảnh, Trưởng Phòng VH -TT huyện Kim Bôi khẳng định: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã có tác động tích cực trong xây dựng NTM; xây dựng KDC văn hóa; hình thành nếp sống văn minh nơi công sở, tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực trong cơ quan... Đặc biệt, phong trào đã từng bước huy động được sức dân và cả hệ thống chính trị, cùng tham gia giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc về kinh tế, văn hóa, xã hội ở KDC. Theo đó, tính đến nay, toàn huyện Kim Bôi có 65% hộ gia đình, 65% làng, bản, khu dân cư, 90% cơ quan, trường học được công nhận đạt chuẩn văn hóa.

 

Để phong trào đi vào đời sống và phát huy hiệu quả tích cực, hàng năm, phòng VH -TT huyện đã tham mưu cho UBND huyện giao chỉ tiêu và tổ chức cho các hộ gia đình, KDC, cơ quan, đơn vị đăng ký thi đua thực hiện. Từ đó, các làng, bản, KDC, cơ quan, trường học đều có nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện phong trào gắn với thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở; văn minh trong việc cưới, việc tang. Trung bình hàng năm, toàn huyện có khoảng 20 nghìn hộ gia đình, 203/203 làng, bản, KDC và 100% cơ quan, đơn vị đăng ký phấn đấu đạt chuẩn văn hóa.

 

Việc phấn đấu thực hiện đạt các danh hiệu văn hóa đã trở thành tiêu chí chấm điểm thi đua hàng năm; là tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; bình xét thi đua của các chi, Đảng bộ các cơ quan, đơn vị. Nhờ vậy, qua các năm, chất lượng phong trào đã được nâng lên rõ rệt; số hộ gia đình, làng, bản, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa ngày càng tăng.

 

Dấu ấn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” còn được thể hiện qua việc đã gắn kết thực hiện nhiệm vụ các ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội với nhiều phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, thực hành tiết kiệm, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuyển giao KH -KT vào sản xuất, giải quyết việc làm cho người lao động. Đến cuối năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn huyện ước giảm 7,1%/năm; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.

 

Trên địa bàn xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến và tiếp tục được nhân rộng như: hộ bà Đinh Thị Hồng (khu Tân Thành, thị trấn Bo), hộ ông Bùi Văn Dân (xóm Trại ổi, xã Kim Truy), hộ ông Bùi Văn Lốc (xã Sơn Thủy)...; KDC Đồng Tiến (thị trấn Bo), xóm Quê Bộ (xã Kim Truy), xóm Ve (xã Đông Bắc), xóm Bãi Chạo (xã Tú Sơn) và một số cơ quan, trường học văn hóa tiêu biểu như: LĐLĐ huyện, trường tiểu học Kim Bình, trường tiểu học Hạ Bì…

 

 

 

                                                                               Đặng Quân

 

 

 

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục