Lãnh đạo huyện Mai Châu tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành trích xuất sắc trong thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”.

Lãnh đạo huyện Mai Châu tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành trích xuất sắc trong thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”.

(HBĐT) - Ngày 22/10, UBMTTQ huyện Mai Châu đã tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, tổng kết 20 năm thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH ở KDC”, 15 năm thực hiện CVĐ “Ngày vì người nghèo” và 10 năm nhân rộng mô hình Tổ liên gia tự quản ở KDC.

 

20 năm qua CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân, phù hợp với ý Đảng, lòng dân, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên, 100% hộ gia đình trong huyện đã đăng ký thực hiện các tiêu chí “Khu dân cư văn hóa”. Năm 1997 mới chỉ có 4/147 KDC văn hóa, 47% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa đến năm 2014 đã có 47/138 KDC văn hóa, 79,2% số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. CVĐ “Ngày vì người nghèo” qua 15 năm triển khai đã thu nhiều kết quả tích cực, Năm 2002 quỹ mới chỉ vận động được trên 21 triệu đồng thì đến nay con số này đã tăng lên trên 290 triệu đồng, từ đó đã có 315 nhà đại đoàn kết được xây dựng, nhiều phần quà có giá trị đã giúp hộ nghèo, học sinh nghèo có động lực vươn lên trong cuộc sống. Từ 2 mô hình điểm về Tổ liên gia tự quản ở Khu dân cư ở xóm Mỏ, xã Chiềng Châu và xóm Lầu, xã Mai Hạ, đến nay sau 10 năm triển khai nhân rộng toàn huyện đã có 745 tổ liên gia tự quản tại 135/138 khu dân cư, trong đó có 117 tổ liên gia tự quản về ANTT, 5 dòng họ tự quản ở xã Hang Kia. Các tổ liên gia đều hoạt động có hiệu quả, cung cấp gần 100 thông tin quan trọng giúp cơ quan chức năng giải quyết kịp thời, chính xác, tệ nạn ma túy, TNXH từng bước được đẩy lùi, từ năm 2012 đến nay nhiều xã, nhiều KDC không còn phát sinh người nghiện mới, nhân dân đoàn kết, yên vui, phấn khởi.

 

Tại buổi lễ, đã có 23 tập thể, 15 cá nhân có thành trích xuất sắc trong thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” được các cấp khen thưởng; 2 tập thể được UBMTTQ huyện khen thưởng trong thực hiện CVĐ “Ngày vì người nghèo” và 5 tập thể, 10 cá nhân được khen thưởng trong triển khai nhân rộng mô hình tổ liên gia tự quản ở KDC.

 

 

 

                                  Thanh Hạnh

                                (Đài TT-TH Mai Châu)

 

 

 

 

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục