Các đơn vị Khối thi đua VH-XH ký giao ước thi đua năm 2016.

Các đơn vị Khối thi đua VH-XH ký giao ước thi đua năm 2016.

(HBĐT) - Chiều 17/3, Khối thi đua Văn hóa- Xã hội (VH-XH) tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua năm 2016. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban thi đua khen thưởng tỉnh.

 

Năm 2016, Khối VH-XH phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập thành tích xây dựng và phát triển VH-XH  tỉnh Hòa Bình”. Tích cực đẩy mạnh và phát triển sự nghiệp VH-XH, GD&ĐT, khoa học, y tế, bảo đảm QP- AN, TTATXH.

 

Hội nghị đã thông qua Quy chế hoạt động của Khối và nội dung phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2016 với 9 nội dung, trong đó có một số nội dung chủ yếu như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng. Sáng tạo trong việc triển khai, cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tham mưu xây dựng quy chế chính sách về lĩnh vực VH-XH trong địa bàn tỉnh. Tăng cường phối hợp công tác giữa các đơn vị trong Khối, tích cực tổ chức phong trào thi đua yêu nước. Xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức Đảng TS- VM, các tổ chức quần chúng, đoàn thể vững mạnh xuất sắc. Nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp. Phấn đấu 100% các cơ  quan, đơn vị trong Khối hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu KT- XH, QP-AN năm 2016...

 

Tại hội nghị, các đơn vị trong Khối thi đua VH-XH đã ký kết giao ước thi đua năm 2016 với 5 nội dung thi đua chung, phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu trọng tâm như: Sở VH-TT&DL thực hiện chỉ tiêu đón 2 triệu lượt khách thăm quan du lịch với tổng doanh thu đạt 1.000 tỷ đồng. Có 77% số hộ, 65% số làng, bản, tổ dân phố, 77,3% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa; 29% người rèn luyện TD-TT thường xuyên. Đài PT-TH phấn đấu 87,9% số hộ được xem truyền hình; diện phủ sóng chương trình phát thanh đạt 97%, truyền hình đạt 87%. Sở GD& ĐT phấn đấu xã đạt chuẩn GDMN cho trẻ 5 tuổi đạt 210/210 xã, phường, thị trấn; phổ cập GD tiểu học mức độ 2 đạt 209/210 xã, phường, thị trấn; trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 34%. Sở Y tế phấn đấu khám chữa bệnh cho 769.000 lượt người; 30% số xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. BHXH tỉnh phấn đấu số người tham gia BHYT, BHTN đạt 23%; tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân của các đơn vị trực thuộc đạt 94,7%. Sở LĐ-TB&XH phấn đấu tuyển mới dạy nghề đạt 12.500 người; giải quyết việc làm trong nước 15.800 người. Sở TT&TT  tham mưu với UBND tỉnh ban hành “Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất tỉnh Hòa Bình đến năm 2020”; Kế hoạch về ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020...

 

                                   

 

                             Hương Lan

 

 

 

 

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục