Nghi lễ niêm hương cúng dàng chư Phật trong Đại lễ Phật đản.
(HBĐT) - Ngày 16/5, tại chùa Hòa Bình Phật Quang, Ban trị sự Phật giáo Hòa Bình đã tổ chức Lễ Phật đản năm 2016. Tham dự buổi lễ có hơn 1.000 phật tử trên địa bàn toàn tỉnh.
Đại lễ Phật đản là một đại lễ đặc biệt quan trọng trong Phật giáo để kính mừng ngày Phật đản sinh. Ngày này đã được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chính thức công nhận là ngày tôn giáo thế giới. Ngày lễ Phật đản năm 2016 còn có ý nghĩa hơn khi được tổ chức đúng vào dịp Đại hội đại biểu giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2016 – 2020 và kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981-2016).
Buổi lễ đã diễn ra trang trọng với các nội dung: Khóa lễ cúng Phật – Lễ vào hạ, Khóa lễ Thánh Mẫu và nghi lễ cúng dường Đại lễ Phật đản.
Phần đại lễ Phật đản Phật lịch 2560 bắt đầu với 3 hồi chuông trống Bát nhã rước lễ Đản sanh, phút nhập từ bi quán tưởng niệm, Thông điệp của Đức pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, niêm hương cùng dàng chư Phật, nghi thức tụng kinh khánh đản, nghi thức tắm Phật, hồi hướng, thả chim bồ câu và bong bóng.
Chiều cùng ngày, chùa Hòa Bình Phật Quang đã tổ chức Khóa lễ Quy y cho hơn 300 phật tử của thành phố Hòa Bình và các huyện lân cận.
Ngày lễ Phật đản không chỉ có ý nghĩa ôn lại lịch sử Phật đản sinh mà còn có giá trị tinh thần to lớn trong việc răn dạy phật tử, nhân dân sống tu nhân, tích đức, năng làm việc thiện, loại trừ cái xấu để cuộc đời ngày càng tốt đẹp, an vui.
Dương Liễu
Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).