Chiều 22-3, một người đàn ông đã đâm xe ô-tô vào những người đang đi bộ qua đường trên cầu Westminster, sau đó chạy vào cửa trước của tòa nhà Quốc hội Anh ở thủ đô London và đâm chết một cảnh sát trước khi bị bắn chết. Chính quyền Anh cho rằng, đây là vụ khủng bố dã man, làm chết năm người (trong đó có một cảnh sát và kẻ tấn công) và gần 40 người khác bị thương.

             Cảnh sát vây quanh kẻ tình nghi gây ra vụ khủng bố. (Ảnh: BBC)

Theo đó, một người đàn ông đã sử dụng những vũ khí khó ngờ nhất để giết hại nhiều người ngay trước nhà Quốc hội của Anh, tương tự kịch bản đã diễn ở Pháp và Đức, đó là lao xe ô-tô vào những người đi bộ. Sau khi lái xe đâm vào hàng loạt người đang đi bộ qua đường trên cầu Westminster, tên này bỏ lại chiếc xe bị hỏng do lao vào hàng rào và chạy vào tòa nhà Quốc hội. Trước khi bị lực lượng vũ trang bắn hạ, tên này đã đâm chết một cảnh sát.

Những hình ảnh trên truyền hình của Anh và Pháp cho thấy, nhiều người bị thương nằm trên đường, còn một phụ nữ bị rơi xuống sông Thames. Trong các nạn nhân bị tông xe, có ba cảnh sát đi bộ trên cầu, bốn sinh viên, và một nhóm học sinh người Pháp.

Các lực lượng an ninh và chống khủng bố được điều ngay tới hiện trường. Toàn bộ khu vực chung quanh nhà Quốc hội, bến tàu và các điểm du lịch ở bên cạnh bị phong tỏa. Tới khoảng 10 giờ đêm, mọi người mới được sơ tán sau khi không phát hiện nguy cơ gài bom hay đối tượng tình nghi khác.

Vài giờ sau khi vụ tấn công khủng bố, Thủ tướng Anh Theresa May chủ trì phiên họp khẩn cấp của Ủy ban Chính phủ đối phó tình trạng khủng hoảng (Cobra). Trong bài phát biểu trên truyền hình, bà May khẳng định: "Chúng ta sẽ không bao giờ lùi bước trước khủng bố. Bất kỳ hành động nào nhằm gây hại cho các giá trị của chúng ta sẽ đều bị đánh bại".

Thủ tướng May cho biết, Quốc hội sẽ tiếp tục hoạt động và người dân London sẽ bước vào ngày mới như bình thường. Tuy nhiên, tình trạng báo động "nghiêm trọng" tại Anh sẽ vẫn không thay đổi. Cảnh sát London nhận định đây là một vụ tấn công khủng bố và hiện chưa có thông tin cụ thể về kẻ đã gây ra vụ này.

Các nhân chứng tại hiện trường kể lại, có bốn tiếng súng nổ vang lên bên ngoài tòa nhà Quốc hội sau khi một người đàn ông chạy qua cổng vào trong sân, tay khua dao. Cảnh sát London sau đó cho biết, tên khủng bố đã bị bắn hạ.

Tính tới giữa đêm, những thông tin từ cảnh sát và lực lượng cứu thương cho biết có ít nhất 40 người bị thương, trong đó có ba học sinh cấp 3 người Pháp. Tổng thống Pháp François Hollande đã gửi lời chia buồn tới chính phủ, người dân Anh cũng như gia đình của các nạn nhân, đồng thời cho rằng "chủ nghĩa khủng bố gây hậu quả khủng khiếp cho tất cả mọi người và nước Pháp thấu hiểu những mất mát đau thương của người dân Anh bị khủng bố tiến công hôm nay."

Nhiều người có mặt lúc xảy ra vụ đâm xe vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi thoát chết trong gang tấc. Một khách du lịch đến từ Pháp rằng, hậu quả sẽ khủng khiếp hơn nhiều nếu kẻ khủng bố sử dụng chiếc xe tải tương tự chiếc xe đã từng được dùng trong vụ tấn công ở Pháp và Đức.

Vụ tấn công khủng bố tại trái tim của London xảy ra vào đúng ngày Bỉ tổ chức các hoạt động tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tiến công khủng bố đẫm máu ở sân bay Zaventem đúng một năm trước. Nhân dịp này, các nước châu Âu cùng khẳng định quyết tâm truy quét các phần tử khủng bố.

Trước đó, ngày Quốc khánh Pháp 14-7-2016, tại TP Nice, một tên khủng bố đã lái xe tải đâm thẳng vào những người đang đi bộ dọc đường ven biển, làm 84 người thiệt mạng. Tiếp đó, vào tháng 12-2016, xảy ra vụ tấn công xe tải làm chết 12 người ở khu chợ Giáng sinh tại Đức. Cho đến nay, các nước châu Âu vẫn chưa có cách nào để đối phó hay phòng ngừa trước những âm mưu tấn công khủng bố đơn độc, sử dụng những phương tiện và vũ khí thô sơ.

 

                                                TheoNhandan

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục