Ngày 6-8, nhà chức trách Venezuela đã đập tan vụ tấn công nhắm vào một doanh trại quân đội ở gần thành phố Valencia và bắt giữ bảy nghi phạm, tuy nhiên một số nghi phạm khác đã trốn thoát.



Hình ảnh những tay súng tham gia vụ tấn công trong đoạn video phát tán trên mạng. (Ảnh: Reuters)

Bộ Quốc phòng Venezuela cho biết, vụ tấn công đã xảy ra tại Lữ đoàn Thiết giáp số 41 đóng tại doanh trại Paramacay ở bang miền bắc Carabobo. Hai mươi tay súng đã xâm nhập vào doanh trại và tìm cách đột nhập vào kho vũ khí nhưng đã bị phát hiện. Sau cuộc đấu súng, quân đội đã tiêu diệt hai nghi phạm, bắt giữ một số người khác. Tuy nhiên, một số nghi phạm khác đã trốn thoát cùng với vũ khí lấy được từ doanh trại quân đội. Hiện lực lượng an ninh đang "ráo riết" truy lùng những nghi phạm này.

Bộ này cũng đã ra thông cáo "cực lực lên án vụ tấn công" và khẳng định thêm "vụ tấn công do một nhóm tội phạm mặc quân phục cùng một trung sĩ đào ngũ thực hiện". Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Venezuela Maduro đã chúc mừng các lực lượng vũ trang đã đập tan "vụ tấn công khủng bố".

Trước đó, một đoạn video đã được phát tán trên mạng xã hội trong đó một nhóm các tay súng mặc quân phục tuyên bố nổi dậy chống chính phủ. Trong đoạn video này, một người đàn ông tự nhận là đại úy Juan Caguaripano nói rằng họ là các quân nhân chống lại chính phủ của Tổng thống Maduro và kêu gọi các đơn vị quân đội khác nổi dậy.

Hồi tuần trước, Venezuela đã tổ chức bầu cử Quốc hội Lập hiến với 545 thành viên. Quốc hội mới đã tiến hành phiên họp đầu tiên vào cuối tuần trước. Phe đối lập đã phản đối và liên tiếp tổ chức các cuộc biểu tình trên đường phố và kêu gọi các nước không công nhận Quốc hội Lập hiến mới này.

TheoNhanDan

Các tin khác


ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục