Ngày 3-9, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo, nước này đang đàm phán với Triều Tiên về ngày thành lập văn phòng liên lạc chung nhằm tăng cường thông tin giữa hai nước.



Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon (bên phải) bắt tay Chủ tịch Ủy ban Hòa bình thống nhất Tổ quốc của Triều Tiên Ri Son-kwon (bên trái) tại cuộc họp cấp cao song phương diễn ra ngày 1-6 tại làng đình chiến Panmunjom.

Trả lời họp báo, Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Baik Tae-hyun cho biết, dự kiến các đặc phái viên của Hàn Quốc được cử tới Triều Tiên lần này sẽ thống nhất về ngày thiết lập văn phòng liên lạc chung giữa hai nước vào thứ tư tới.

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết thêm, hai bên đã tham vấn về việc mở văn phòng liên lạc chung, tuy nhiên ngày cụ thể chưa được thống nhất.

Trước đó, tại cuộc gặp thượng đỉnh Hàn Quốc – Triều Tiên ngày 27-4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thống nhất về việc thiết lập một văn phòng liên lạc chung giữa hai nước, đặt tại thị trấn biên giới Kaesong phía bên Triều Tiên.

Việc thành lập văn phòng liên lạc chung giữa hai nước dự kiến diễn ra vào tháng trước, nhưng đã bị chậm lại do những bế tắc giữa Bình Nhưỡng và Washington về tiến trình phi hạt nhân hóa của Triều Tiên.

Ngày 5-9, Tổng thống Hàn Quốc sẽ cử một phái đoàn đặc biệt gồm năm đặc phái viên tới Bình Nhưỡng. Trưởng phái đoàn là ông Chung Eui-yong, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống kiêm người đứng đầu Văn phòng An ninh quốc gia thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc.

Bốn đặc phái viên còn lại gồm: Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) Suh Hoon, Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chun Hae-sung, Thư ký Tổng thống về các vấn đề nhà nước Yun Kun-young và một quan chức cấp cao của NIS là Kim Sang-gyun.

Theo lịch trình, phái đoàn Hàn Quốc gồm năm đặc phái viên sẽ sử dụng đường bay qua khu vực biên giới biển phía tây giữa hai nước để đến Bình Nhưỡng và quay trở về Hàn Quốc trong ngày 5-9.

Nhiệm vụ của các đặc phái viên Hàn Quốc được cử tới Triều Tiên lần này là nhằm thống nhất ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc – Triều Tiên lần thứ ba, đồng thời thảo luận về chương trình nghị sự và đối thoại giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, như tuyên bố chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, Hàn Quốc và Triều Tiên cùng thống nhất sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên trước khi kết thúc tháng 9-2018.


Theo Nhandan

Các tin khác


Triều Tiên từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản

Bà Kim Yo-jong, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, tuyên bố nước này sẽ từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản.

LHQ kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza

Ngày 26/3, người phát ngôn Cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), ông Jens Laerke kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza, khẳng định rằng người dân nơi đây đang phải đối mặt với nguy cơ chết vì đói.

Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục