Ngày 22/11, Bộ Tài chính Zimbabwe thông báo kể từ tháng 1/2019 sẽ cắt 5% lương của Tổng thống và các quan chức cấp cao trong chính phủ nhằm giảm gánh nặng ngân sách cũng như dành tiền đầu tư vào những lĩnh vực cấp thiết của đất nước.


Kinh tế Zimbabwe vẫn đang trong thời điểm khó khăn. (Nguồn: BusinessLive).

Phóng viên TTXVN tại khu vực miền Nam châu Phi cho biết nội dung trên được Bộ trưởng Tài chính Zimbabwe Mthuli Ncube thông báo trong phiên họp cùng ngày cùng các nghị sĩ quốc hội về dự trù ngân sách cho năm 2019. Lý giải cho việc cắt giảm lương, Bộ trưởng Mthuli nhấn mạnh trong bối cảnh nền kinh tế Zimbabwe đang gặp muôn vàn khó khăn, ngân sách cần được phân bổ hợp lý hơn tới những lĩnh vực liên quan trực tiếp tới đời sống của người dân như chăm sóc y tế. Hiện tại, Zimbabwe đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh trầm trọng tại tất cả các cơ sở y tế trên cả nước.

Ông Mthuli cho biết hiện 90% ngân sách nhà nước đang dành để trả lương cho đội ngũ công quyền và đây được xem là một trong những nguyên nhân quan trọng gây khủng hoảng kinh tế tại nước này trong hơn 2 thập kỷ qua. Với việc cắt giảm lương của đội ngũ cán bộ cấp cao, ông Mthuli hy vọng kinh tế Zimbabwe sẽ đạt mức tăng trưởng khoảng 3,1% trong năm 2019.


Theo ông Mthuli, trong số tổng số 6,6 tỷ USD dự toán ngân sách cho năm tài khóa 2019, Bộ Tài chính sẽ phải trích 53 triệu USD trong số này để đền bù cho số nông dân da trắng bị chính phủ đòi lại đất nông nghiệp vào những năm 2000 để trả lại cho người da đen. Đây là một trong những chính sách do cựu Tổng thống Robert Mugabe đề xướng nhằm lấy lại công bằng xã hội sau khi quốc gia này giành được độc lập từ Anh.

Trước đó, hồi cuối tháng 9/2018, Tổng thống Mnangagwa – người vừa lên nắm quyền hồi tháng 11 năm ngoái, đã kêu gọi người dân Zimbabwe thực hiện chính sách "thắt lưng buộc bụng” để cùng phấn đấu đưa Zimbabwe trở thành đất nước có thu nhập trung bình vào năm 2030.

Trên thực tế, quốc gia miền Nam châu Phi này hiện không có đồng tiền riêng bởi từ năm 2009, Zimbabwe đã đô-la hóa nền kinh tế do siêu lạm phát. Năm 2016, Ngân hàng Trung ương Zimbabwe đã ban hành "tiền trái phiếu”-một loại tiền tệ thay thế có giá trị tương đương đồng USD để bù đắp sự thiếu hụt USD trong hệ thống tiền tệ./.



                                                          Theo Việt Nam PLus

 


Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục