Chính phủ nước này ngày 20/11 thông báo sẽ triển khai một chiến dịch an ninh lớn nhất từ trước đến nay để bảo đảm cho việc tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) sẽ diễn ra tại Buenos Aires trong hai ngày 30/11 và 1/12.

 


Quân đội Argentina. (Nguồn: Pinterest).

Phát biểu trong một cuộc họp báo, Tổng điều phối Đơn vị kỹ thuật G20 Hernan Lombardi cho biết Chính phủ Argentina sẽ huy động khoảng 22.000 binh sỹ thuộc các lực lượng an ninh liên bang, của thủ đô và tỉnh Buenos Aires để bảo vệ các địa điểm chiến lược, cũng như các tòa nhà xung quanh khu vực trung tâm hội nghị G20.

Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh Argentina Patricia Bullrich khẳng định công tác an ninh đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng, phù hợp với quy mô của một trong những hội nghị quan trọng nhất thế giới. Các trung tâm tác chiến sẽ được đặt tại trụ sở của các lực lượng liên bang, đồng thời sẽ có một cơ quan điều phối quốc tế có nhiệm vụ phối hợp hành động với các đoàn quốc tế tham dự sự kiện này.

Trong thời gian diễn ra Hội nghị G20, các dịch vụ giao thông công cộng như tàu điện ngầm và tàu hỏa đô thị sẽ tạm ngừng hoạt động, trong khi xe buýt sẽ phải thay đổi lộ trình và không được đi vào các khu trung tâm nơi có các hoạt động liên quan đến hội nghị.

Trong khi đó, các chuyến bay thương mại đến sân bay nội địa Aeroparque sẽ phải chuyển sang các sân bay khác ở ngoại ô vì sân bay này sẽ chỉ hoạt động phục vụ cho các đoàn chính thức tham dự sự kiện. Khu vực cảng Buenos Aires cũng sẽ tạm thời đóng cửa và chỉ có các tàu của lực lượng phòng vệ đường thủy được phép hoạt động.

Dự kiến, Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ có sự tham gia của nguyên thủ các cường quốc hàng đầu thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Enmanuel Macron, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe…

Ngoài ra, sẽ có khoảng 15.000 người khác tham gia trực tiếp vào các hoạt động của hội nghị, cũng như gần 3.000 phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài nước có mặt đưa tin./.



                                                                        Theo Việt Nam Plus

 


Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục