Trong một tuyên bố, lực lượng Houthi tại Yemen cho biết đã phóng một tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ quân sự của A-rập Xê-út tại khu vực Najran ở biên giới phía nam giáp Yemen, ngày 14-1.


Tay súng Houthi đang bảo vệ cuộc biểu tình của lực lượng này tại thủ đô Sanaa, tháng 10-2018. (Ảnh: Reuters)

"Tên lửa đạn đạo Badr-1-P nhằm vào buổi tập trung các binh sĩ A-rập Xê-út tại căn cứ quân sự ở khu vực Bir Askar”, hãng tin Saba dẫn tuyên bố của Houthi cho hay. Cũng theo tuyên bố này, tên lửa đã đánh trúng mục tiêu. Đây là vụ tấn công thứ hai nhằm vào A-rập Xê-út trong vòng hai ngày sau khi máy bay không người lái không kích một căn cứ quân sự của nước này tại thành phố biên giới Jizan.

Hiện, Chính phủ A-rập Xê-út chưa đưa ra bình luận về vụ phóng tên lửa của Houthi. Kênh truyền hình Al Arabiya của A-rập Xê-út đưa tin, ngày 11-1 vừa qua, liên quân A-rập do nước này dẫn đầu đã phá hủy một trung tâm chỉ huy được dùng làm nơi điều khiển các máy bay không người lái của lực lượng Houthi.

Liên quân A-rập đã tiến hành cuộc không kích này chỉ một ngày sau khi nhóm phiến quân Houthi sử dụng máy bay không người lái tấn công buổi duyệt binh của quân đội Chính phủ Yemen tại tỉnh Lahj, miền nam Yemen. Vụ tấn công bằng máy bay không người lái này khiến sáu chỉ huy quân sự cấp cao thiệt mạng, trong đó có ông Mohammed Tammah - Tư lệnh tình báo quân đội Yemen.

Ngày 18-11-2018, lực lượng Houthi tuyên bố ngừng triển khai các vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào A-rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) để chứng tỏ thiện chí ủng hộ các nỗ lực thúc đẩy hòa bình của Đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen, ông Martin Griffiths.

Tuần trước, ông Griffiths cho biết với Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc rằng, nhóm làm việc của ông sẽ tiếp tục củng cố thỏa thuận ngừng bắn tại thành phố cảng Hodeidah mà Houthi và Chính phủ Yemen đã nhất trí tại Thụy Điển cũng như đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện giữa các bên đối địch tại Yemen.

 

                      TheoNhandan

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục