Theo Phó Giám đốc BMKG, Mulyono Rahadi, sóng lớn khác với sóng thần và cảnh báo sớm này không liên quan đến trận động đất mạnh 6,9 độ làm rung chuyển một số khu vực của tỉnh Banten tối 2/8.


Khu dân cư ven biển ở Banten, Indonesia bị tàn phá trong đợt sóng thần tháng 12/2018. (Ảnh: Đỗ Quyên/Vietnam+)

Ngày 4/8, Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý (BMKG) của Indonesia đã đưa ra một cảnh báo sớm về những đợt sóng lớn cao từ 4-6 mét có thể sẽ tấn công một số khu vực, bao gồm vùng biển của đảo Bengkulu-Enggano.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, BMKG cho biết những con sóng lớn này cũng có thể đánh vào vùng biển phía Tây của tỉnh Lampung, phần phía Nam của eo biển Sunda, phần phía Nam của quần đảo Java và Lombok, cũng như phần phía Nam của eo biển Bali-Lombok-Alas. Cơ quan trên đã khuyến cáo cộng đồng dân cư ven biển cần chủ động đề phòng ứng phó.

Tuy nhiên, theo Phó Giám đốc BMKG, Mulyono Rahadi, sóng lớn khác với sóng thần và cảnh báo sớm này không liên quan đến trận động đất mạnh 6,9 độ làm rung chuyển một số khu vực của tỉnh Banten tối 2/8.

Theo số liệu mới nhất, tính đến 0 giờ ngày 4/8, trân động đất ở Banten đã làm 5 người chết, 4 người bị thương và 178 ngôi nhà bị thiệt hại.

BMKG cũng bác bỏ tin đồn trên các nền tảng truyền thông xã hội trong 2 ngày qua về khả năng xảy ra một trận động đất mạnh 9 độ vì khoa học chưa thể dự đoán được về khả năng xảy ra động đất ở bất cứ đâu, đồng thời kêu gọi công chúng theo dõi các nguồn tin chính thức.

Do nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, Indonesia thường xuyên phải hứng chịu các trận động đất và núi lửa hoạt động. Hồi năm ngoái, một trận động đất với cường độ 7,5 đã gây ra sóng thần ở Palu, trên đảo Sulawesi của nước này, khiến hơn 2.200 người mất tích và hàng nghìn người bị cho là mất tích./.

 

   Theo TTXVN

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục