Theo thông báo mới nhất của giới chức y tế Palestine tại Gaza đã có tổng cộng 22 người thiệt mạng trong các vụ đụng độ bùng phát từ một ngày trước đó.


Khói bốc lên sau một cuộc không kích do Israel tiến hành tại Dải Gaza ngày 13/11/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 13/11, giao tranh giữa lực lượng của nhóm Hồi giáo Jihad và quân đội Israel tại Dải Gaza bước sang ngày thứ hai liên tiếp.

Theo thông báo mới nhất của giới chức y tế Palestine tại Gaza, đã có tổng cộng 22 người thiệt mạng trong các vụ đụng độ bùng phát từ một ngày trước đó.

Từ sáng 13/11, phiến quân tại Dải Gaza đã phóng rocket sang lãnh thổ Israel, trong khi quân đội Israel tiếp tục các vụ không kích nhằm vào Gaza.

Trong tuyên bố mới nhất tại cuộc họp Nội các cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng các tay súng Jihad ở Gaza phải chấm dứt các vụ tấn công rocket hoặc phải hứng chịu thêm nhiều cuộc tấn công khác.

Nhà lãnh đạo Israel nhắc lại cảnh báo trước đó rằng Israel sẽ đáp trả mọi cuộc tấn công một cách "không khoan nhượng."

Trong khi đó, người phát ngôn của Jihad khẳng định nhóm này "không quan tâm" đến vấn đề hòa giải tại thời điểm hiện nay.

[190 rocket bắn vào Israel, căng thẳng leo thang tại Dải Gaza]

Giao tranh đã bùng phát từ ngày 12/11 sau khi Israel mở chiến dịch không kích tiêu diệt chỉ huy cấp cao của Jihad là Abu Al-Atta, người mà Israel cáo buộc là chủ mưu và chỉ huy các vụ tấn công nhằm vào Israel.

Đáp trả hành động này, các lực lượng Jihad đã bắn 200 quả rocket sang lãnh thổ Israel trong cùng ngày. Đây là cuộc giao tranh tồi tệ nhất trong nhiều tháng qua tại khu vực Gaza.

Theo quân đội Israel, kể từ ngày 12/11, đã có tổng cộng 220 rocket bắn vào lãnh thổ nước này, và lực lượng phòng không của Israel cũng đã đánh chặn hàng chục quả. Giới chức Israel cho biết có 48 người bị thương trong các vụ tấn công trên./.


Theo TTXVN

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục