Nước sông Mekong đoạn chảy qua tỉnh Nakhon Phanom bất ngờ đổi màu xanh lục khiến người dân Thái Lan vô cùng hoang mang.

Tờ Bangkok Post dẫn nguồn báo cáo của truyền thông địa phương hôm 1/12 cho biết nước sông Mekong thuộc tỉnh Nakhon Phanom (miền Đông Bắc Thái Lan) bỗng dưng chuyển từ màu nâu vàng thường thấy sang màu xanh lục. Nhiều người dân cho rằng hiện tượng kỳ lạ này khiến dòng sông trở nên đẹp hơn, tuy nhiên các chuyên gia nhận định đây có thể là dấu hiệu đáng lo ngại.

Hiện mực nước của đoạn sông Mekong chảy qua tỉnh Nakhon Phanom cao khoảng 1 mét. Đây được coi là mức thấp nhất trong vòng 50 năm trở lại đây. Bên cạnh đó, các cồn cát đã xuất hiện ở giữa lòng sông đoạn chảy qua các huyện Tha Uthen và Muang trải dài suốt 2 – 3 km dọc theo dòng sông gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động di chuyển của tàu bè qua lại giữa hai nước Thái Lan và Lào.

Khi nước rút, dòng sông đã chuyển sang màu xanh như nước biển. Nhiều người dân đã kéo đến chụp ảnh tại đoạn sông đẹp như tranh vẽ này.

Tuy nhiên, nhóm các nhà bảo tồn sông Mekong cảnh báo rằng đây có thể là một dấu hiệu nguy hiểm cho thấy tình trạng thiếu nước đã trở nên vô cùng nghiêm trọng. 

Ông Arthit Phanasoon, Chủ tịch Tập đoàn bảo tồn Nakhon Phanom cho biết mực nước thấp đã xuất hiện sớm hơn so với những năm trước. Ông cho biết nguyên nhân không chỉ do các đập thủy điện ở Trung Quốc và Lào mà còn do hậu quả của biến đổi khí hậu và sự nóng lên của Trái Đất.

 Ông Phanasoon cũng cảnh báo rằng điều này có thể dẫn đến sự phá hủy hệ sinh thái và sự tuyệt chủng của các loài sinh vật sống tại sông Mekong. Ông nhấn mạnh thêm vấn đề này cần được giải quyết ở cấp độ quốc tế chứ không chỉ bởi một hay một vài quốc gia trong lưu vực sông Mekong.

Trong bối cảnh hạn hán khiến mực nước sông Mekong xuống mức thấp nhất trong 60 năm qua và nhiều khúc sông có thể nhìn thấy đáy, các chuyên gia thuộc Ủy hội Sông Mekong đã đưa ra cảnh báo đến tháng 1/2020, các nước khu vực hạ nguồn sông Mekong gồm Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam có nguy cơ hứng chịu hạn hán nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến hoạt động gieo trồng và sản xuất nông nghiệp. Theo các chuyên gia, Thái Lan và Campuchia chịu ảnh hưởng nặng nề hơn so với Lào và Việt Nam.

 

 

                              Theo Baotintuc

Các tin khác


CNN: Binh sĩ Mỹ và Nga hoạt động trong cùng một căn cứ tại Niger

Quân đội Nga và Mỹ đã hoạt động tại cùng một căn cứ quân sự ở Niger trong ít nhất vài tuần.

Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục