Số người nhiễm virus lạ giống virus gây hội chứng hô hấp cấp (SARS), hay còn gọi là chủng virus corona mới, tại Trung Quốc trên thực tế có thể cao hơn hàng trăm người so với con số được báo cáo chính thức.



Nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện ở Nam Kinh, Trung Quốc, trong bối cảnh bùng phát hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS), tháng 5/2003. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Giới chức Trung Quốc cho biết số người nhiễm loại virus gây bệnh viêm phổi lạ tại quốc gia này là ít nhất 41 người, trong đó, ổ dịch bùng phát xung quanh một chợ hải sản ở trung tâm thành phố Vũ Hán (Wuhan), miền Trung nước này. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới do các nhà khoa học tại Trung tâm MRC phân tích bệnh truyền nhiễm toàn cầu tại Đại học Imperial ở London (Anh) thực hiện cho thấy số người nhiễm virus có thể lên đến hơn 1.000 người. Các nhà khoa học này cho biết họ ước tính tổng cộng 1.723 ca nhiễm virus viêm phổi lạ tại Vũ Hán tính đến ngày 12/1. Các nhà nghiên cứu lấy số liệu các ca nhiễm virus xuất hiện bên ngoài Trung Quốc, gồm 2 người ở Thái Lan và một người ở Nhật Bản, để đưa ra con số ước tính kể trên dựa trên các dữ liệu di chuyển bằng các chuyến bay quốc tế từ sân bay Vũ Hán.

Giáo sư Neil Ferguson, một trong những tác giả của nghiên cứu, cho biết việc virus từ Vũ Hán nay đã truyền tới 3 người ở các quốc gia khác chỉ ra rằng số ca thực sự nhiễm virus này ở thành phố của Trung Quốc cao hơn rất nhiều con số được báo cáo chính thức. Ông cũng khuyến cáo cần nâng cao cảnh giác với khả năng loại virus này có thể lây nhiễm từ người qua người bởi cho tới nay vẫn chưa thể chắc chắn rằng tiếp xúc với động vật là nguồn lây nhiễm chính. 

Chủng virus corona mới lần đầu tiên được phát hiện vào cuối tháng 12/2019 tại thành phố Vũ Hán và tới nay đã khiến 2 người thiệt mạng. Nhóm virus corona thường được tìm thấy ở chim và các động vật có vú, các chủng virus giống nhau về hình thái và cấu trúc hóa học. Virus corona chủng OC43 và virus corona chủng 229E gây ra các bệnh hô hấp thông thường như cảm lạnh, cúm. Cũng có những chủng gây bệnh nặng hơn như chủng corona gây hội chứng hô hấp cấp (SARS) hay chủng gây hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS). Tuy nhiên, những chủng này đều không phải là chủng gây ra dịch viêm phổi lạ hiện nay tại Vũ Hán.

Hiện giới chức y tế toàn cầu vẫn mong muốn đảm bảo với cộng đồng rằng nguy cơ lây nhiễm chung hiện vẫn ở mức thấp. Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) đã đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong đó có việc tăng cường các điểm kiểm tra thân nhiệt với khách đến từ lục địa Trung Quốc. Nhà chức trách Mỹ cũng thông báo từ ngày 17/1 sẽ tiến hành giám sát các chuyến bay thẳng từ Vũ Hán tới sân bay thành phố San Francisco và sân bay New York JFK cũng như ở sân bay Los Angeles, nơi tiếp nhận các chuyến bay nối từ Vũ Hán.


                                          Theo TTXVN

Các tin khác


Quan hệ Mỹ-Iran "nóng" ảnh hưởng thế nào đến Triều Tiên và Trung Quốc

Căng thẳng hiện tại giữa Mỹ và Iran được cho sẽ có tác động khác biệt đối với Trung Quốc và Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc: Triều Tiên vẫn sẵn sàng đối thoại với Mỹ

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đánh giá còn quá sớm để bi quan về cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên vì Bình Nhưỡng vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán.

Việt Nam chủ trì cuộc họp của HĐBA, thông qua nghị quyết về Yemen

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã họp thông qua Nghị quyết 2505 gia hạn hoạt động của Phái bộ Liên hợp quốc Hỗ trợ thực thi Thỏa thuận Hodeidah tại Yemen và thảo luận về hòa bình cho Colombia.

Saudi Arabia thắt chặt an ninh tại các cơ sở lọc dầu

Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman Al-Saud, cho biết nước này đã tiến hành mọi biện pháp phòng ngừa nhằm bảo đảm sự an toàn của các cơ sở dầu mỏ sau các vụ tấn công ở Iraq.

Các nước châu Âu kêu gọi Iran duy trì thỏa thuận hạt nhân 2015

Trong tuyên bố chung ra ngày 12-1, lãnh đạo các nước Anh, Pháp và Đức kêu gọi Iran quay trở lại tuân thủ đầy đủ thỏa thuận hạt nhân đã ký năm 2015 với các nước lớn trên thế giới và kiềm chế vi phạm thêm các điều khoản của thỏa thuận này.

Nhất trí ngừng bắn tại Li-bi

Theo Roi-tơ, các lực lượng miền đông Li-bi, do Tướng K.Háp-ta lãnh đạo, tuyên bố ngừng bắn ở khu vực phía tây, bao gồm thủ đô Tơ-ri-pô-li. Lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 12-1, được thực thi theo lời kêu gọi của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục