Tính đến chiều 1-4, Malaysia và Indonesia vẫn là điểm nóng của Đông - Nam Á, trong khi số ca tử vong tại Iran vượt mức 3.000. Nhật Bản dự định công bố tài liệu hướng dẫn các trường học mở cửa trở lại trong mùa dịch bệnh. Diễn biến mới nhất về dịch Covid-19 tại châu Á


Nhật Bản sẽ công bố tài liệu hướng dẫn mở cửa trở lại trường học sau khi tham vấn các chuyên gia và đánh giá tình hình. (Ảnh: Kyodo news)

Malaysia và Indonesia vẫn là điểm nóng của Đông - Nam Á

Malaysia vừa ghi nhận thêm 142 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm lên 2.908, mức cao nhất tại khu vực Đông - Nam Á. Sau khi ghi nhận thêm hai ca mới, số ca tử vong tại Malaysia hiện là 45 trường hợp.

Chính phủ Malaysia cho rằng, lệnh yêu cầu người dân ở nhà và hạn chế đi lại đã ngăn chặn số ca nhiễm mới trong ngày ghi thêm kỷ lục mới. Nước này đã kéo dài biện pháp hạn chế đi lại và hoạt động của các doanh nghiệp không thiết yếu đến ngày 14-4 nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Tuy nhiên, Ngân hàng Thế giới (WB) cảnh báo, trong năm nay, nền kinh tế lớn thứ ba khu vực Đông - Nam Á sẽ sụt giảm lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ.

Cùng ngày, Indonesia có thêm 149 ca bệnh và 21 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh và tử vong tại nước này lên lần lượt 1.677 và 157. Trong đó, 103 người bệnh đã phục hồi. Indonesia là nước có nhiều trường hợp tử vong do Covid-19 nhất trong khu vực.

Người phát ngôn Hiệp hội Bác sĩ Indonesia Halik Malik cho biết, 12 bác sĩ đã qua đời trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh. Do thiếu thiết bị bảo hộ, một số nhân viên y tế của Indonesia đang phải mặc áo mưa khi tiếp xúc người bệnh.

Reuters đưa tin, Indonesia thông báo chuẩn bị mở cửa một bệnh viện cấp cứu mới để điều trị cho người bệnh Covid-19 trên đảo Galang không có người ở. Nằm trên một trong những chuỗi đảo ngoài khơi đảo Sumatra, bệnh viện cấp cứu được trang bị 360 giường bệnh, khu vực cách ly và sân bay dành cho trực thăng.

Tổng thống Joko Widodo cho biết, bệnh viện này sẽ mở cửa muộn nhất vào thứ Hai tuần sau. "Chúng tôi hy vọng sẽ không phải sử dụng những giường bệnh mới, nhưng ngay từ đầu chúng tôi đã chuẩn bị cho việc này”, ông Widodo nói trong lúc thị sát bệnh viện được xây dựng trên diện tích 16 héc-ta.

Philippines có năng lực làm hơn 15 nghìn xét nghiệm/ngày

Bộ Y tế Philippines xác nhận, nước này hôm nay có thêm 227 ca nhiễm và tám ca tử vong do virus SARS-CoV-2. Đến nay, Philippines đã phát hiện 2.311 ca dương tính với chủng virus mới, trong đó 96 người đã qua đời. Hôm qua, nước này đã ghi nhận số ca nhiễm mới (538 ca) và tử vong (10 ca) trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Philippines bắt đầu tăng cường làm xét nghiệm cho người dân sau khi nhận hàng nghìn kit xét nghiệm từ nước ngoài và mở phòng thí nghiệm mới.

Tương tự nhiều quốc gia khác trên thế giới, hệ thống bệnh viện của Philippines đang chật vật giải quyết tình trạng thiếu hụt thiết bị bảo hộ, nhân lực và năng lực làm xét nghiệm. Theo bà Maria Rosario Vergeire, quan chức Bộ Y tế Philippines, hiện nước này có thể thực hiện hơn 15 nghìn xét nghiệm mỗi ngày, cao gấp năm lần so với tuần trước.

Nhật Bản lập Nhóm đặc trách chống dịch Covid-19

Về tình hình dịch bệnh hiện nay, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố vẫn chưa đến lúc cần phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở nước này.

Theo Chánh Văn phòng Nội các Nhật bản Yoshihide Suga, chính phủ đã có kế hoạch công bố tài liệu hướng dẫn chi tiết về việc mở cửa trở lại trường học sau khi đánh giá sự lây lan của virus SARS-CoV-2 và tham vấn các chuyên gia.

Trong diễn biến liên quan, ngày 1-4, Chính phủ Nhật Bản đã thành lập Nhóm đặc trách chống dịch Covid-19 thuộc Ban Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) với nhiệm vụ soạn thảo chiến lược ứng phó với dịch bệnh, đồng thời cải thiện sức cạnh tranh của Nhật Bản trong các lĩnh vực công nghệ và kinh tế. Với khoảng 20 thành viên là các quan chức cao cấp của Bộ Kinh tế, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ cùng Cơ quan Cảnh sát quốc gia, nhóm này sẽ thu thập thông tin từ các bộ, ngành trong chính phủ và xây dựng các chính sách mang tính chiến lược. Đặc biệt, nhóm đặc trách sẽ tập trung vào các biện pháp giúp khống chế dịch bệnh và thúc đẩy sự phát triển của Nhật Bản trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghệ 5G.

Theo số liệu mới nhất, Nhật Bản đã ghi nhận 2.222 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và 66 trường hợp tử vong do chủng virus mới này.

Số ca tử vong tại Iran vượt mức 3.000

Người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianush Jahanpur thông báo trên truyền hình nhà nước, số ca tử vong tại nước này đã lên tới 3.036, với 138 ca mới trong 24 giờ qua. Số ca mắc bệnh cũng tăng thêm 2.987 trường hợp, nâng tổng số ca bệnh tại quốc gia Tây Á này lên 15.473. Iran vẫn là tâm dịch tại khu vực Trung Đông.


                                               TheoBaoNhandan

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục