Ngày 11-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin lần thứ tư liên tiếp đã có bài phát biểu trực tiếp qua truyền hình về tình hình liên quan tới dịch Covid-19. Trong đó, ông tuyên bố chấm dứt kỳ nghỉ lễ hưởng lương kể từ 12-5 cũng như thông báo hàng loạt các biện pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19.


Tổng thống Nga bổ sung biện pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Kremlin)

Trong bài phát biểu của mình, ông Putin tuyên bố: "Hôm nay, ngày 11-5, kỳ nghỉ lễ hưởng lương sẽ chấm dứt. Như vậy, kể từ ngày 30-3, kỳ nghỉ này đã kèo dài hơn sáu tuần lễ". Ông Putin khẳng định, kỳ nghỉ kéo dài này đã giúp làm chậm sự tiến triển của đại dịch. Nhờ đó, nước Nga đã có thêm thời gian giúp hệ thống y tế sẵn sàng trong trường hợp tình hình đại dịch bùng nổ.

Ông cho biết, trong thời gian vừa qua hệ thống y tế Nga đã tiến hành nhiều biện pháp hiệu quả nhằm đối phó đại dịch như tăng số giường bệnh, nghiên cứu và tích lũy kinh nghiệm về phương pháp điều trị Covid-19. Ông cảm ơn các bác sĩ, y tá vì lòng dũng cảm và phẩm giá trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

Tổng thống Nga Putin cũng trấn an người dân Nga không nên lo lắng trước những thông tin về số người nhiễm Covid-19 được đăng tải hàng ngày. Bởi theo ông, mối nguy hiểm tiềm tàng chính là ở những bệnh nhân chưa được phát hiện. Ông nhấn mạnh, việc xét nghiệm càng hiệu quả thì dịch càng được kiểm soát sớm. Ông cho biết công tác xét nghiệm của Nga đang được đẩy mạnh, hiện mỗi ngày có khoảng 170 nghìn xét nghiệm được tiến hành và con số này sẽ tăng lên 300 nghìn vào giữa tháng 5.

Và nhờ những biện pháp trên, ông khẳng định, giờ đây, nước Nga đã có thể bắt đầu chuyển sang giai đoạn gỡ bỏ dần các hạn chế. Tuy nhiên, ông Putin khẳng định việc dỡ bỏ sẽ không diễn ra ngay lập tức mà sẽ được tiến hành từ từ, từng bước một, dưới sự tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu vệ sinh phòng dịch để bảo đảm an toàn của người dân.

Đồng thời, cần căn cứ vào tình hình dịch bệnh khác nhau tại mỗi vùng trên khắp nước Nga. Bởi vậy, ông yêu cầu kể từ ngày 12-5 cho tới khi đại dịch kết thúc, cần tiếp tục duy trì các yêu cầu vệ sinh dịch tễ và các biện pháp ngăn chặn dịch bổ sung tại mỗi khu vực. Người đứng đầu các địa phương, tùy thuộc vào tình hình và ý kiến của lãnh đạo cơ quan y tế, sẽ đưa ra quyết định về trình tự dỡ bỏ dần hoặc gia tăng các biện pháp hạn chế.

Ông Putin cho biết các sự kiện đông người vẫn sẽ tiếp tục bị cấm trên quy mô cả nước. Đồng thời, các quy định phòng dịch tăng cường vẫn tiếp tục duy trì đối với những người trên 65 tuổi và những người có bệnh mãn tính. Đối với các bác sĩ, y tá, điều dưỡng và kỹ thuật viên làm việc trong các cơ sở xã hội, ông Putin đề xuất cấp một khoản phụ cấp từ 10.000 tới 60.000 rúp, tùy theo vị trí công tác, trong vòng ba tháng, từ 15-4 đến 15-7.

Kể từ ngày 12-5, ngoài các doanh nghiệp vẫn đang hoạt động, cần tạo điều kiện để khôi phục hoạt động của các doanh nghiệp trong những lĩnh vực cơ bản của nền kinh tế, như xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, truyền thông, năng lượng và khai khoáng. Đồng thời, căn cứ tình hình và khuyến cáo của cơ quan y tế, người đứng đầu các địa phương có thể hạn chế hoặc thậm chí dừng hoạt động của các doanh nghiệp nếu không đáp ứng được các điều kiện phòng dịch. Trong trường hợp này, người lao động sẽ vẫn được trả lương.

Trong bài phát biểu lần này, ông Putin cũng công bố hàng loạt các biện pháp hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trước hết, đối với các hộ gia đình với các con nhỏ, ông Putin đề xuất một khoản trợ cấp bổ sung lên tới 5.000 rúp mỗi tháng cho mỗi trẻ em dưới ba tuổi, chi trả cho các gia đình trong ba tháng, từ tháng 4 đến tháng 6. Thêm vào đó, đối với mỗi trẻ em trong các gia đình có cha, mẹ bị mất việc làm sẽ được nhận thêm 3.000 rúp mỗi tháng trong vòng ba tháng.

Ông Putin cho rằng các gia đình có đông con cũng cần nhận được sự trợ giúp. Bởi vậy ông đề xuất tăng gấp đôi khoản phụ cấp chăm trẻ em tối thiểu từ 3.375 rúp lên 6.751 rúp cho các gia đình không có việc làm, kể cả các sinh viên. Tiếp đó, mỗi gia đình có các trẻ em dưới ba tuổi còn được nhận một khoản tiền 5.000 rúp mỗi tháng, được hồi tố đến tháng 4 năm nay. Và cuối cùng, ông Putin công bố khoản trợ cấp một lần lên tới 10.000 rúp cho mỗi trẻ em từ ba đến 16 tuổi. Tổng thống Nga khẳng định, đối với các quyết định mà ông đưa ra hôm nay cũng như trước đó, sẽ có 27 triệu trẻ em Nga sẽ nhận được sự hỗ trợ.

Bên cạnh những đề xuất hỗ trợ người dân, ông Putin cũng bổ sung thêm một số biện pháp bổ sung để trợ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trước hết, ông đề xuất tiến hành một chương trình cho vay đặc biệt để hỗ trợ người lao động. Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19 và duy trì được 90% số lao động, sẽ được nhận một khoản vay với giá trị đủ để trả một tháng lương cho mỗi lao động trong vòng sáu tháng và khoản vay sẽ phải hoàn trả vào tháng 4-2021.

Người đứng đầu nhà nước Nga cũng yêu cầu xóa các khoản thuế và đóng góp bảo hiểm trong quý 2 cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Ước tính, sẽ có khoảng 1,5 triệu doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi từ biện pháp này. Và cuối cùng, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đề xuất cho các hộ kinh doanh cá thể dược hoàn thuế kể từ năm 2019, hỗ trợ tài chính và giảm thuế cho các hộ kinh doanh cá thể này.

Tổng thống Nga Putin yêu cầu Chính phủ bắt đầu chuẩn bị kế hoạch khôi phục việc làm và thu nhập của người dân, đưa nền kinh tế phát triển. Ông tuyên bố sẽ giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp mà ông đã đề ra và khẳng định: "Các đề xuất chỉ được coi là đã thực hiện khi các khoản trợ cấp đến được tới tận tay những người cần được trợ giúp".

Cuối cùng, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi người dân cần thận trọng, giữ an toàn. Ông nhấn mạnh, dù việc chịu đựng các hạn chế là rất khó khăn, nhưng việc để nhiễm bệnh, mất khả năng làm việc còn tồi tệ hơn nhiều. Và ông khẳng định, việc nước Nga có quay trở lại được cuộc sống bình thường hay không là tùy thuộc vào mỗi người dân.


Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục