Nhằm ngăn chặn làn sóng của các biến thể của virus SARS-CoV-2, nhiều quốc gia đã siết chặt khu vực biên giới, trong khi Mỹ yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi sử dụng hầu hết phương tiện giao thông công cộng.


Người lao động chờ tại biên giới giữa Czech và Đức để làm xét nghiệm Covid-19. (Ảnh: EPA)
 

Từ ngày 30-1, Đức cấm hầu hết du khách đến từ các quốc gia bị biến thể mới tấn công nhập cảnh vào nước này. Bộ trưởng Y tế liên bang Đức Jens Spahn cho biết, với khả năng sản xuất đang được mở rộng, Đức đang đặt mua thêm vaccine cho năm 2022 để phòng trường hợp cần dùng tới. Ông cũng kỳ vọng đại dịch sẽ được khống chế phần lớn trong năm nay thông qua việc tiêm chủng cũng như khả năng thích ứng của vaccine với các biến thể.

Bộ trưởng Spahn nhấn mạnh mục tiêu của Chính phủ liên bang Đức là hoàn thành tiêm chủng cho tất cả mọi người thuộc nhóm nguy cơ cao nhất (hơn 80 tuổi) vào cuối tháng 3-2021 và điều này cũng phụ thuộc vào nguồn cung từ hạn ngạch vaccine của châu Âu.

Ông cũng cho biết, các nhà sản xuất vaccine chủ chốt (Biontech, Moderna và AstraZeneca) đã cam kết chuyển giao cho Đức thêm năm triệu liều cho tới cuối tháng 2-2021. Cho tới nay, Đức đã nhận được trên 3,5 triệu liều vaccine, trong đó khoảng 2,2 triệu liều đã được tiêm cho người dân.

Pháp dự kiến đóng cửa biên giới với các nước không thuộc Liên hiệp châu Âu (EU) từ ngày 31-1, trừ các hoạt động đi lại thiết yếu. 

Tại Canada, người nhập cảnh sẽ phải cách ly tại khách sạn và tự trả chi phí cách ly. Các hãng hàng không sẽ tạm ngưng chuyến bay tới các địa điểm ở phía nam.

Tại Mỹ, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch, Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh (CDC) đã ban hành lệnh yêu cầu người dân trên toàn quốc đeo khẩu trang khi sử dụng hầu hết phương tiện giao thông công cộng để bảo vệ tính mạng bản thân. Lệnh này có hiệu lực trên máy bay, tàu, xe bus, taxi, phà, thuyền... Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi di chuyển giữa các bang.

Chính phủ Cuba công bố các biện pháp kiểm dịch đối với khách quốc tế bắt đầu từ ngày 6-2 tới, trong bối cảnh nước này đối mặt với số ca mắc mới Covid-19 trong một ngày ở mức cao kỷ lục với 910 ca.

Theo quy định mới, công dân Cuba sẽ được cách ly miễn phí trong các trung tâm cách ly do chính quyền địa phương thiết lập trên cả nước. Trong khi đó, du khách quốc tế sẽ phải trả tiền ăn ở và dịch vụ tại các khách sạn trong thời gian cách ly.

Ngoài ra, Cuba cũng sẽ giảm các chuyến bay từ Mỹ, Mexico, Panama, Bahamas, Cộng hòa Dominica, Jamaica và Colombia. Việc tạm dừng các chuyến bay từ Trinidad và Tobago, Nicaragua, Guyana và Suriname vẫn tiếp tục có hiệu lực, trong khi các chuyến bay đến từ Haiti sẽ bị hủy. Cuba đã ghi nhận 25.674 ca mắc và 213 ca tử vong kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Dưới đây là thống kê của Worldometers về tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, tính đến 8 giờ ngày 31-1 (giờ Việt Nam):

Thế giới: 103.108.510 ca mắc, 2.227.738 ca tử vong

Thống kê 5 quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới:
1. Mỹ: 26.655.740 ca mắc, 450.381 ca tử vong
2. Ấn Độ: 10.747.091 ca mắc, 154.312 ca tử vong
3. Brazil: 9.176.975 ca mắc, 223.971 ca tử vong
4. Nga: 3.832.080 ca mắc, 72.697 ca tử vong
5. Anh: 3.796.088 ca mắc, 105.571 ca tử vong

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các quốc gia ASEAN:
1. Indonesia: 1.066.313 ca mắc, 29.728 ca tử vong 
2. Philippines: 523.516 ca mắc, 10.669 ca tử vong
3. Malaysia: 209.661 ca mắc, 746 ca tử vong 
4. Myanmar: 139.864 ca mắc, 3.125 ca tử vong  
5. Singapore: 59.507 ca mắc, 29 ca tử vong
6. Thái Lan: 17.953 ca mắc, 77 ca tử vong
7. Việt Nam: 1.781 ca mắc, 35 ca tử vong
8. Campuchia: 464 ca mắc
9. Brunei: 180 ca mắc, 03 ca tử vong
10. Lào: 44 ca mắc

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các khu vực trên thế giới:
1. Bắc Mỹ: 30.481.494 ca mắc, 650.170 ca tử vong 
2. Châu Âu: 30.152.741 ca mắc, 699.704 ca tử vong
3. Châu Á: 23.021.298 ca mắc, 371.737 ca tử vong 
4. Nam Mỹ: 15.832.156 ca mắc, 414.482 ca tử vong
5. Châu Phi: 3.569.944 ca mắc, 90.554 ca tử vong
6. Châu Đại Dương: 50.156 ca mắc, 1.076 ca tử vong


Theo Báo Nhân dân

Các tin khác


Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục