Lầu Năm Góc đã ra lệnh rút tàu USS Ronald Reagan, tàu sân bay duy nhất của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương, khỏi khu vực này.


Mỹ rút tàu USS Ronald Reagan khỏi châu Á-Thái Bình Dương.

Theo đài Sputnik (Nga), tàu này rút khỏi châu Á-Thái Bình Dương là để hỗ trợ quá trình rút binh sĩ Mỹ khỏi Afghanistan.

Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết tàu sân bay USS Ronald Reagan đã rời cảng ở Nhật Bản và sẽ di chuyển tới Biển Arab vào mùa hè này.

Tàu sân bay này sẽ dành 4 tháng để thực hiện nhiệm vụ mới, thay thế USS Dwight D. Eisenhower - chiến hạm đang được triển khai ở Trung Đông nhưng sẽ về căn cứ vào tháng 7.

Tàu USS Ronald Reagan sẽ kết thúc nhiệm vụ mới vào ngày 11/9 tới, ngày mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đặt làm hạn chót để rút binh sĩ khỏi Afghanistan.

Động thái rút binh sĩ khỏi Afghanistan diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan sắp tròn 20 năm. Năm 2020, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump đã ký thỏa thuận hòa bình với lực lượng Taliban. Theo đó, lực lượng này cam kết không để Afghanistan biến thành sào huyệt của khủng bố al-Qaeda và tham gia đàm phán với chính phủ Afghanistan. Đổi lại, Mỹ sẽ phải rút quân.

Thời hạn rút toàn bộ quân Mỹ ban đầu là ngày 1/5, nhưng Tổng thống Joe Biden đã không thực hiện hạn chót này, cũng không đàm phán với Taliban. Thay vào đó, Mỹ đơn phương đặt hạn chót mới là ngày 11/9, bất chấp sự phản đối của Taliban.

Trong thời gian tàu USS Ronald Reagan được triển khai ở Biển Arab, khu vực châu Á-Thái Bình Dương dường như sẽ không còn thấy các tàu sân bay Mỹ dẫn đầu các sứ mệnh tự do hàng hải.

Tuy nhiên, dù không có tàu sân bay thế chỗ USS Ronald Reagon, Lầu Năm Góc có thể sẽ điều tàu khu trục và các loại tàu chiến khác tới tuần tra vùng biển này.

 


Theo Baotintuc

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục