Giới chức Mỹ chật vật đối phó vấn đề "phủ sóng” vaccine khi công tác tiêm chủng Covid-19 là nhiệm vụ khó khăn bởi nhiều người Mỹ từ chối tiêm vaccine do quan ngại tác dụng phụ.


Tiêm vaccine (Ảnh: Reuters)

Tại các khu vực chưa được tiêm chủng, số ca mắc mới tiếp tục tăng và đa số là nhiễm biến thể Delta. Ở các bang vùng sâu, vùng xa ở miền nam nước Mỹ, số ca nhập viện tăng do người dân từ chối tiêm chủng và nhiều liều vaccine đã hết hạn sử dụng. Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã điện đàm với Tổng thống Mexico về việc mở cửa hoàn toàn biên giới đường bộ chung và việc hai nước hợp tác chống dịch. Nhằm tạo thuận lợi cho vấn đề này, Mexico thông báo Mỹ sẽ hỗ trợ thêm 8,5 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho nước này.

Tại Canada, chính quyền tỉnh Quebec đông dân thứ hai của nước này thông báo, người dân muốn dùng bữa tại nhà hàng, đi quán bar, tập thể dục, hoặc tham dự lễ hội sẽ phải xuất trình "hộ chiếu vaccine” từ ngày 1/9 tới. Giới chức y tế Canada cảnh báo, dù hơn 60% người dân nước này đã được tiêm vaccine, song tỷ lệ lây nhiễm có thể tăng trở lại do sự xuất hiện của các biến thể.

Trước tình trạng bất bình đẳng trong tiếp cận vaccine ngừa Covid-19 toàn cầu, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hối thúc 20 người có quyền lực trên thế giới đảo ngược tình trạng này trước tháng 10 tới. Đó là những người đứng đầu các công ty lớn liên quan vaccine ngừa Covid-19, các nước ký hợp đồng mua hầu hết vaccine và các nước sản xuất vaccine. Tại các nước có thu nhập cao, 104 liều được tiêm cho 100 người, song tỷ lệ này tại 29 nước có thu nhập thấp nhất, chỉ có 2 liều được tiêm cho 100 người.

Nhiều nước tiếp tục đẩy mạnh việc sản xuất và tăng hiệu quả của vaccine nhằm đối phó các biến thể mới. Bộ trưởng Y tế Nga công bố đánh giá mới nhất về hiệu quả của vaccine Sputnik V trong phòng, chống biến thể Delta, theo đó vaccine này có hiệu quả phòng bệnh khoảng 83%. Cơ quan quản lý sản phẩm y tế Trung Quốc vừa phê duyệt việc thực hiện các thử nghiệm quy mô trong nước nhằm tiêm kết hợp vaccine CoronaVac sử dụng công nghệ bất hoạt của hãng Sinovac và một loại vaccine công nghệ DNA do công ty công nghệ sinh học Mỹ Inovio phát triển. 

Trong nỗ lực của Liên hiệp châu Âu (EU) hỗ trợ tiêm chủng ở các nước đối tác, Ủy ban châu Âu (EC) đã tăng gói viện trợ từ 40 triệu euro lên 75 triệu euro để triển khai các loại vaccine ngừa Covid-19 an toàn và hiệu quả cũng như tăng tốc các chiến dịch tiêm chủng ở sáu quốc gia thuộc quan hệ Đối tác phía Đông. Đây là một phần trong phản ứng toàn cầu với Covid-19 của Nhóm châu Âu (Team Europe).


Theo Báo Nhân Dân


Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục