Người ngoại quốc và người nhập cư ở Đan Mạch có thể phải làm việc 37 giờ/tuần để được hưởng phúc lợi, do nhóm đối tượng này quá đông.


Người nhập cư và con cháu chiếm 14,1% dân số Đan Mạch.

Theo đề xuất mới của chính phủ Đan Mạch, nhiều phụ nữ ngoại quốc không tham gia thị trường lao động ở quốc gia châu Âu này, đặc biệt là những người xuất thân từ Trung Đông, Bắc Phi, Afghanistan, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ.

"Nếu bạn đến Đan Mạch, bạn phải lao động và tự hỗ trợ bản thân cùng gia đình mình. Nếu một người không thể tự hỗ trợ, người này có nghĩa vụ tham gia và đóng góp những gì tương đương với một tuần làm việc bình thường để nhận đủ trợ cấp”, bản đề xuất nhấn mạnh.

Chính quyền địa phương sẽ đào tạo kỹ năng cho những người thông thạo tiếng Đan Mạch trước tiên. Hiện Quốc hội Đan Mạch chưa lên lịch bỏ phiếu đối với đề xuất trên.

Tuy nhiên, bà Mirka Mozer - người đứng đầu một tổ chức hỗ trợ phụ nữ nhập cư tìm việc làm – nhận xét kế hoạch trên chưa đủ thiết thực. Bà cho rằng rất nhiều phụ nữ ngoại quốc muốn nhận việc làm, trong đó có những công việc làm 37 giờ/tuần, nhưng số lượng công việc vẫn rất ít ỏi.

Năm 2018, tổ chức Trung tâm Phụ nữ Nhập cư của bà Mozer đã đăng ký tìm việc cho gần 13.000 người từ 57 quốc gia khác nhau. Tổ chức của bà đã liên hệ với hàng chục công ty, song đa số chỉ cung cấp những công việc từ 4 – 10 giờ/tuần.

Bà Mozer nói: "Nhiều người lo lắng trợ cấp phúc lợi của họ sẽ bị giảm do không thể tìm được việc đủ 37 giờ/tuần”.

Người nhập cư và thế hệ sau chiếm đến 14,1% trong nền dân số gần 6 triệu người của Đan Mạch. Phần lớn là người gốc Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Iraq.


Theo Baotintuc

Các tin khác


ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục