Hãng thông tấn Liên bang Nga (Riafan) vừa có bài viết đánh giá cao vai trò, vị thế quốc tế ngày càng tăng của Việt Nam, được thể hiện rõ qua những đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) giai đoạn 2020 - 2021. Bài viết nhấn mạnh tới những hoạt động tích cực và hiệu quả của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên thảo luận chung cấp cao Ðại hội đồng LHQ khóa 76 mới đây.



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Phiên thảo luận Cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 76. (Ảnh: TTXVN)

Theo TTXVN,  bài viết đăng trên Riafan nhận định, một trong những vấn đề đang được cả thế giới quan tâm đã được nêu trong bài phát biểu của Chủ tịch nước Việt Nam tại LHQ - cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Ðại dịch Covid-19 là lời cảnh báo khẩn cấp về hậu quả tàn khốc của các vấn đề an ninh bất thường như dịch bệnh và biến đổi khí hậu. Chủ tịch nước Việt Nam khẳng định thế giới chưa thể an toàn khi còn có bất cứ người dân hay quốc gia nào chưa an toàn trước đại dịch, đồng thời đưa ra những đề xuất mang tính xây dựng nhằm sớm chiến thắng đại dịch như, gỡ bỏ rào cản đối với quá trình phân phối vaccine; thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại để khôi phục nền kinh tế thế giới; đẩy nhanh chuyển đổi số và sử dụng công nghệ "xanh”…

Bài viết khẳng định, tất cả các phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Ðại hội đồng LHQ đều thể hiện rõ chính sách đối ngoại của Việt Nam, đó là thượng tôn luật pháp quốc tế. Bất kỳ "nút thắt” chính trị nào, dù là phức tạp nhất cũng có thể giải quyết bằng biện pháp ngoại giao hòa bình, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế. Và đây cũng là cách tiếp cận của Liên bang Nga đối với một loạt điểm nóng trên thế giới.

Theo bài viết, Việt Nam cũng là một trong những nền kinh tế đang phát triển năng động nhất ở châu Á - Thái Bình Dương, được các cường quốc hàng đầu thế giới chú trọng. Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển ngay trong bối cảnh đại dịch Covid-19, do đó, chắc chắn sau đại dịch, nền kinh tế sẽ như "một chiếc lò xo bật cao” lên một tầm cao mới.

Ðề cập chương trình làm việc tại Ðại hội đồng LHQ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với bài phát biểu quan trọng về an ninh khí hậu, bài viết cho rằng, Việt Nam là một trong 10 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Bài phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thể hiện rõ quyết tâm giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu. Ðây cũng là mục tiêu mà Việt Nam đã triển khai thực hiện từ lâu như giảm sử dụng năng lượng hóa thạch, tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo lên 25% tổng nguồn cung vào năm 2030; kể từ tháng 4/2021, triển khai chương trình trồng 1 tỷ cây xanh đến năm 2025…

Liên quan chủ đề lương thực, bài viết khẳng định Việt Nam là quốc gia có khí hậu thuận lợi, đất đai màu mỡ, đi đôi với bề dày kinh nghiệm hàng nghìn năm trong lĩnh vực nông nghiệp nên hoàn toàn xứng đáng có vai trò quan trọng trong vấn đề an ninh lương thực thế giới trong tương lai. Ðể phát triển bền vững hệ thống lương thực, phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đề xuất mở rộng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, dự báo, xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo rủi ro về thiên tai, dịch bệnh; quản lý bền vững các nguồn tài nguyên đất nước, đa dạng sinh học và rừng; quản lý nguồn nước xuyên biên giới, tài nguyên biển.

Kết thúc bài viết, tác giả khẳng định, tất cả những yếu tố trên đã chứng minh một Việt Nam có trách nhiệm đối với sự phát triển bền vững của thế giới, dựa trên ba trụ cột chính là kinh tế - xã hội - môi trường. Các sáng kiến được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu lên tại Ðại hội đồng LHQ có thể sẽ trở thành chủ đề nghiên cứu cho giới chuyên gia Nga, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác song phương giữa hai nước trong thời đại mới.

                                                                                 Theo báo Nhân Dân

Các tin khác


Thổ Nhĩ Kỳ thắt chặt an ninh sau vụ khủng bố

An ninh tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang được thắt chặt sau vụ đánh bom tự sát ngay trước tòa nhà Bộ Nội vụ ở thủ đô Ankara.

Thủ tướng Hungary đánh giá triển vọng EU mở đàm phán gia nhập cho Ukraine

Ukraine đã chính thức được trao tư cách ứng cử viên EU vào năm ngoái, một quyết định nhanh chóng trong bối cảnh quốc gia này đang có xung đột với Nga

Số trẻ em bị tấn công, giết hại ở CHDC Congo tăng mức kỷ lục

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Liên hợp quốc (LHQ) ngày 30/9 cho biết Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo đang chứng kiến số lượng trẻ em bị giết, bị thương tật, bị bắt cóc hoặc bị tấn công tình dục ở mức cao kỷ lục trong năm 2023 và là năm thứ ba liên tiếp.

"Khoảng trống Suwalki": Điểm yếu lớn nhất của NATO giờ ra sao?

NATO từng lo ngại về điểm yếu lớn nhất của mình với Nga về cái gọi là "Khoảng trống Suwalki". Nhưng nguy cơ này bây giờ giảm đi đáng kể do cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Quân đội Somalia bắt giữ thủ lĩnh cấp cao của Al-Shabaab

Ngày 29/9, Lực lượng an ninh Somalia đã bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao của lực lượng Al-Shabaab, kẻ chịu trách nhiệm mua sắm vũ khí và thiết bị nổ cho nhiều vụ tấn công khủng bố trên khắp Somalia.

Căng thẳng Đức - Italy về vấn đề di cư

Căng thẳng Đức - Italy đang cản trở thỏa thuận của EU về các quy tắc mới để giải quyết khủng hoảng di cư ở châu Âu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục