Cơ quan thảm họa quốc gia Philippines ngày 14/10 cho biết số người thiệt mạng do bão gây lở đất và lũ quét tại Philippines đã tăng lên ít nhất 19, trong đó phần lớn nạn nhân ở tỉnh Ilocos Sur ở phía Tây Bắc.


Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão Kompasu tại thị trấn Gonzaga, tỉnh Cagayan, Philippines ngày 11/10/2021.

Cơ quan thảm họa cũng đang xác minh 11 trường hợp thiệt mạng khác được báo cáo, phần lớn tại tỉnh miền núi Benguet. Ngoài ra còn có 14 người được cho là đã mất tích. Theo thông báo, có gần 15.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa để tránh bão.

Các tỉnh trên đảo đông dân nhất là Luzon đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với thiệt hại trong lĩnh vực nông nghiệp ước tính lên tới hơn 1 tỉ peso (20 triệu USD), chưa kể hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng.

Bão nhiệt đới lớn Kompasu đã gây mưa lớn trong 2 ngày qua và lượng mưa tương đương hơn mức trung bình 1 tháng. Lượng mưa lần này thậm chí còn lớn hơn trong cơn bão Ketsana, được biết đến ở Philippines là bão Ondoy, xảy ra năm 2009 và làm hàng trăm người thiệt mạng.

Cơ quan thảm họa quốc gia Philippines cho rằng biến đổi khí hậu đang làm gia tăng cường độ các thảm họa thiên nhiên, tiếp tục gây thách thức cho hệ thống xử lý thảm họa của đất nước, vì vậy cần phải tăng cường chuẩn cho mọi tình huống xấu nhất đối với thiên tai.

Philippines phải hứng chịu trung bình 20 cơn bão mỗi năm, gây thiệt hại nghiêm trọng về mùa màng, nhà cửa và cơ sở hạ tầng ở những khu vực vốn đã nghèo khó.

 


Theo Baotintuc

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục