Hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ thông báo đã chuẩn bị bàn giao lô hàng đầu tiên thuốc điều trị COVID-19 có tên gọi PAXLOVID, đồng thời chuyển số hàng này đến sân bay để sẵn sàng phân phối thuốc trên khắp châu Âu và Mỹ, một khi nhà chức trách phê duyệt sản phẩm.

 
Chú thích ảnhThuốc Paxlovid điều trị COVID-19 của Pfizer được sản xuất tại Freiburg, Đức. Ảnh: Pfizer/TTXVN

Trên mạng xã hội Twitter, Pfizer khẳng định việc phê duyệt hoặc cấp phép sử dụng PAXLOVID sẽ là bước đi lớn hướng tới việc chấm dứt đại dịch COVID-19. Đầu tháng 11, Pfizer đã nộp đơn lên Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) Mỹ để xin phê duyệt khẩn cấp thuốc PAXLOVID trong điều trị COVID-19.

Qua so sánh giữa nhóm mắc COVID-19 dùng thuốc PAXLOVID và nhóm không sử dụng, nghiên cứu cho thấy thuốc đã giúp giảm gần 90% tỷ lệ nhập viện và tử vong. Giám đốc điều hành hãng Pfizer - Albert Bourla nhấn mạnh với hơn 5 triệu ca tử vong và rất nhiều người dân đang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên toàn cầu, nhu cầu về phương thuốc điều trị hiệu quả đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Theo ông Bourla, mức độ hiệu quả trong nghiên cứu lâm sàng về PAXLOVID, triển vọng của thuốc trong việc cứu sống nhiều mạng người và giảm thiểu nguy cơ nhập viện cho thấy vai trò quan trọng của việc sử dụng các loại thuốc uống chống virus trong cuộc chiến chống COVID-19.

Trước đó, với tỷ lệ sít sao 13 phiếu ủng hộ và 10 phiếu phản đối, Hội đồng chuyên gia của FDA của Mỹ ngày 30/11 đã thông qua khuyến nghị sử dụng thuốc điều trị COVID-19 của hãng dược phẩm Merck (Mỹ) dành cho các bệnh nhân cao tuổi hoặc có lý do dịch tễ dẫn tới nguy cơ bệnh trở nặng.

Nhiều khả năng thuốc Molnupiravir có thể được thông qua tại Mỹ trong vài ngày tới và được sử dụng chính thức trước cuối năm nay. Thuốc Molnupiravir do hãng Merck phát triển là loại dược phẩm đầu tiên trong nhóm thuốc kháng virus thế hệ mới có hiệu quả đối với nhiều loại biến thể của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Hiện toàn bộ các phương thuốc điều trị COVID-19 tại Mỹ đều cần phải truyền qua tĩnh mạch hoặc tiêm.


Theo Báo Tin tức


Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục