Sau khi có thông tin Ukraine đã đề nghị Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Ukraine, Nga cảnh báo rằng động thái này có thể dẫn đến tình trạng mất ổn định nghiêm trọng.



Một vụ thử THAAD của Mỹ tháng 10/2013. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo đài RT, Ukraine đã yêu cầu Mỹ đặt các hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở một trong những khu vực phía đông giáp với Nga. 

Theo các nguồn tin, cụ thể là Ukraine đã liên hệ với Mỹ, tìm cách triển khai một số khẩu đội THAAD ở khu vực phía đông Kharkov, cùng với thiết bị radar tương ứng.

Nguồn tin cho biết: "Hệ thống radar AN/TPY-2, một phần của tổ hợp THAAD, có khả năng theo dõi tình hình không gian vũ trụ trên một phần quan trọng lãnh thổ Nga và có thể cho phép Ukraine và các đồng minh NATO 'nhòm ngó' sâu vào lãnh thổ Nga ở khoảng cách lên tới 1.000 km”.

Khi được hỏi về thông tin trên ngày 7/2, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo rằng việc triển khai có thể sẽ làm leo thang thêm cuộc khủng hoảng đang diễn ra xung quanh Ukraine. Ông Peskov nói với các phóng viên: "Đây sẽ là một bước nữa làm mất ổn định tình hình”.

Phương Tây gần đây đã đưa khoảng 1.000 tấn thiết bị quân sự để hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh lo ngại về xung đột với Nga.

Ngoại trưởng Ukraine, ông Dmitry Kuleba cho biết: "Trong những tuần và tháng qua, chúng tôi đã nhận được hơn 1,5 tỷ USD và hơn 1.000 tấn vũ khí, trang bị”.

Chỉ trong tháng 1, Mỹ đã chuyển giao 79 tấn khí tài quân sự cho Ukraine, trong đó có khoảng 300 hệ thống chống tăng Javelin. Anh cũng gửi một lượng lớn vũ khí, cung cấp tên lửa chống tăng vác vai NLAW, cũng như triển khai thêm huấn luyện viên quân sự để dạy lực lượng Ukraine cách sử dụng các hệ thống này.

Trong khi các quan chức và phương tiện truyền thông hàng đầu của phương Tây liên tục tuyên bố Nga đang tìm cách tấn công nước láng giềng, thì chưa có bằng chứng thực tế nào cho những cáo buộc như vậy. 

Nga luôn bác bỏ các cáo buộc, khẳng định không có kế hoạch tấn công Ukraine, đồng thời nói thêm rằng việc điều động quân bên trong lãnh thổ Nga là việc của riêng Nga.


                                                 TheoBaotintuc

Các tin khác


Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục