Gần 100 người thiệt mạng tại vùng biển quốc tế sau khi khởi hành từ Libya trên một con tàu chở quá tải.



Người di cư được giải cứu trên Địa Trung Hải chuẩn bị được đưa vào đất liền ở ngoài khơi Libya, ngày 9/2/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Theo tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF), tàu thương mại Algeria 1 đã cứu được 4 người đang lênh đênh trên một bè cứu sinh trên biển Địa Trung Hải sáng sớm 2/4. Những người được cứu cho biết đoàn người di cư gần 100 người đã lên tàu và thực hiện hành trình trên biển ít nhất 4 ngày trước khi tàu gặp nạn. Ước tính có ít nhất 96 người đã chết đuối.     

Sáng 3/4, người đứng đầu cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc chia sẻ trên Twitter xác nhận hơn 90 người thiệt mạng trong thảm họa trên biển Địa Trung Hải, đồng thời kêu gọi các nước châu Âu dành sự quan tâm thỏa đáng cho những nhóm người di cư từ Trung Đông và Bắc Phi.

MSF nhấn mạnh những người được giải cứu sáng 2/4 rất cần được bảo vệ và chăm sóc, không nên để những người này hồi hương hay trả về những nơi có thể sẽ bị tạm giữ hoặc bị đối xử không tốt. Libya không phải là một nơi an toàn.

Sau một thập kỷ rơi vào bất ổn, Libya hiện là điểm khởi hành của nhiều đoàn di cư từ châu Phi và châu Á muốn vượt biển Địa Trung Hải sang châu Âu. Trước khi thảm họa này xảy ra, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) ghi nhận 367 người thiệt mạng trên biển Địa Trung Hải tính từ đầu năm 2022. Con số này là 2.048 người trong cả năm 2021.


                                TheoBaotintuc

Các tin khác


Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục