Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) tại Yemen - ông Hans Grundberg ngày 13/4 đã kêu gọi các phe phái đối địch ở Yemen đưa ra "cam kết nghiêm túc” về việc duy trì thỏa thuận ngừng bắn, vốn đã mang lại sự bình yên hiếm hoi tại đất nước bị chiến tranh tàn phá này.


Lực lượng trung thành với phiến quân Houthi tham gia cuộc diễu hành nhân một sự kiện ở Sanaa, Yemen ngày 31/3/2022.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ông Grundberg đưa ra lời kêu gọi trên sau khi kết thúc chuyến thăm 3 ngày đầu tiên tới thủ đô Sanaa do lực lượng Houthi tại Yemen kiểm soát. Tại đây, đặc phái viên LHQ đã thảo luận với các thủ lĩnh của Houthi. Nhà ngoại giao Thụy Điển cảnh báo: "Trong khi chúng tôi nhận thấy thỏa thuận ngừng bắn đang được duy trì rộng rãi, chúng tôi cũng cần lưu ý đến những thách thức. Chúng tôi đang dựa vào cam kết nghiêm túc và liên tục của các bên trong việc duy trì thỏa thuận ngừng bắn”.

Ông Grundberg cho hay các tàu chở dầu đã bắt đầu cập cảng Hodeida, theo một trong những điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn, nhằm xoa dịu "cuộc khủng hoảng nhiên liệu” ở thủ đô Sanaa và các nơi khác của Yemen. Quan chức LHQ nói thêm rằng theo nội dung của lệnh ngừng bắn, "công việc cần thiết” đang được xúc tiến để chuẩn bị cho chuyến bay thương mại đầu tiên từ sân bay Sanaa sau 6 năm đình hoãn, trong khi những cuộc đàm phán về kế hoạch mở lại các tuyến đường quan trọng ở Taiz và các tỉnh khác của Yemen đã được khởi động.

Ông Grundberg cũng khẳng định: "Bất chấp những vụ vi phạm đã được báo cáo, chúng tôi nhận thấy các hoạt động thù địch đã giảm đáng kể và hiện không có báo cáo nào xác nhận về những cuộc không kích hoặc tấn công qua biên giới”.

Tuần trước, Tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi đã chuyển giao quyền lực cho Hội đồng Tổng thống mới được thành lập của nước này để thực hiện nhiệm vụ tổ chức những cuộc hòa đàm với lực lượng Houthi. Xung đột kéo dài tại Yemen đã cướp đi sinh mạng của hơn 150.000 người và khiến hàng triệu người khác phải đi sơ tán để lánh nạn. Cuộc chiến ở Yemen đã gây ra thảm họa mà LHQ gọi là cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới.

Lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tháng tại Yemen, do LHQ làm trung gian, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 2/4.



Theo Baotintuc

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục