Một người đàn ông ở bang Massachusetts (Mỹ) bị chẩn đoán mắc bệnh đậu mùa khỉ sau khi trở về từ Canada.


Các vết phồng rộp, ứ dịch trên người mắc bệnh đậu mùa khỉ. Ảnh: AFP

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cùng cơ quan y tế bang Massachusetts ngày 18/5 thông báo đã phát hiện trường hợp đầu tiên mắc đậu mùa khỉ tại Mỹ. Người này đang được điều trị tại bệnh viện và trong tình trạng sức khỏe tốt. 

Mặc dù các cơ quan liên quan đang khẩn trương xác định những người tiếp xúc với nam bệnh nhân, họ vẫn khẳng định trường hợp này không gây bất kỳ nguy cơ nào đối với cộng đồng. 

Đây là ca bệnh đầu tiên xuất hiện tại Mỹ trong năm nay, trước tình hình giới chức Tây Ban Nha vừa phát cảnh báo về một ổ dịch gồm 23 người mắc tại Madrid. Tuy thường lây lan qua đường hô hấp  nhưng một phát ngôn viên của Sở y tế Madrid lại cho rằng đợt bùng phát tại địa phương là do tiếp xúc với dịch lỏng của người bệnh. Phát ngôn viên này lưu ý rằng 8 trong số các trường hợp nghi ngờ được phát hiện là nam giới đồng tính.

Khoảng 20 trường hợp nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ cũng xuất hiện ở các nam thanh niên Bồ Đào Nha trong tuần này. Một số ca bệnh tương tự đã được xác nhận ở Anh. Trong số 7 người mắc ở Anh hôm 16/5 có 4 người là nam giới đồng tính hoặc lưỡng tính.

Bệnh đậu mùa khỉ có những điểm tương đồng với đậu mùa và thủy đậu. Đậu mùa được tuyên bố là đã xóa sổ từ năm 1980 trong khi thủy đậu vẫn còn là một căn bệnh phổ biến ở trẻ em. 

Bệnh khởi đầu với các triệu chứng giống như cúm bao gồm sốt, đau đầu, đau cơ và sưng hạch bạch huyết. Sau đó là phát ban trên mặt và lan sang các bộ phận khác của cơ thể. Mặc dù không thể chữa khỏi, nhưng nó nhìn chung là nhẹ và những người mắc phải sex hồi phục trong vòng vài tuần.

Bệnh đậu mùa khỉ được phân thành hai dạng: một dạng ở Tây Phi và một dạng ở Trung Phi. Làn sóng lây nhiễm hiện nay được cho là do loại ở Tây Phi nhẹ hơn. Virus này tương đối khó lây lan, trừ khi có tiếp xúc với chất dịch và vết loét trên cơ thể, giọt bắn từ hệ hô hấp hoặc quần áo bị nhiễm bẩn.


Theo Báo Tin tức

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục