Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, sáng 22/5, Nhật Bản đã siết chặt an ninh tại thủ đô Tokyo để chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức của Tổng thống Mỹ Joe Biden và Hội nghị thượng đỉnh của nhóm Bộ Tứ (gồm Nhật Bản, Mỹ, Ấn Độ và Australia).


Cảnh sát gác bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 21/5/2022. Ảnh: AFP/ TTXVN

Cảnh sát Nhật Bản đã huy động khoảng 18.000 nhân viên để bảo đảm an ninh cho Nhà khách Quốc gia ở thủ đô Tokyo, nơi sẽ diễn ra cuộc gặp giữa Thủ tướng Kishida Fumio và Tổng thống Biden. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng triển khai lực lượng cảnh sát chống bạo động và lực lượng an ninh để ứng phó với các máy bay không người lái, đồng thời tăng cường các biện pháp đề phòng các vụ tấn công nhằm vào "các mục tiêu mềm" như nơi ở của các nhà lãnh đạo, ga tàu hỏa và sân bay Haneda.

Kể từ sáng 22/5, thủ đô Tokyo đã hạn chế giao thông ở một số tuyến đường gần các cơ quan của Chính phủ và Quốc hội.

Theo dự kiến, Tổng thống Biden sẽ tới căn cứ không quân Yokota ở thủ đô Tokyo vào chiều tối 22/5 (giờ địa phương). Trong chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Nhật Bản kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Biden dự kiến sẽ hội kiến Nhật hoàng Naruhito vào sáng 23/5. Sau đó, ông sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Kishida Fumio. Chiều cùng ngày, Mỹ dự kiến công bố Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF). Sau đó, Tổng thống Biden sẽ có cuộc gặp với các gia đình Nhật Bản có thân nhân bị Triều Tiên bắt cóc trong những năm 1970 và 1980.

Ngày 24/5, Tổng thống Biden sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh của nhóm Bộ tứ cùng với Thủ tướng Kishida, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và tân Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Theo dự kiến, Thủ tướng Modi sẽ tới sân bay Haneda ở Tokyo vào sáng 23/5. Hiện chưa rõ tân Thủ tướng Australia sẽ tới Tokyo vào thời điểm nào.

Theo TTXVN

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục