Một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng nhất trí về khuôn khổ đối với dự luật kiểm soát súng đạn, bao gồm ủng hộ luật "cờ đỏ” và kiểm tra lý lịch chặt chẽ hơn đối với những người mua súng dưới 21 tuổi.


Lực lượng thực thi pháp luật được triển khai tại hiện trường vụ xả súng ở Smithsburg, bang Maryland, Mỹ ngày 9/6/2022. (Ảnh: AP/TTXVN)
 

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, một nhóm gồm 20 thượng nghị sĩ của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa của Mỹ, ngày 12/6, đã nhất trí về khuôn khổ đối với dự luật kiểm soát súng đạn, bao gồm ủng hộ luật "cờ đỏ” và kiểm tra lý lịch chặt chẽ hơn đối với những người mua súng dưới 21 tuổi.

Trong một tuyên bố, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Murphy và Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John Cornyn nêu rõ: "Kế hoạch của chúng tôi nhằm bảo vệ tính mạnh cho mọi người, cũng như bảo vệ quyền lập hiến của những người dân Mỹ tuân thủ luật pháp. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ rộng rãi, từ lưỡng đảng và quyết định thông qua đề xuất này của chúng tôi để ban hành thành luật.”

Những cuộc thảo luận về kiểm soát súng đạn được đẩy mạnh sau hàng loạt vụ xả súng thảm khốc ở nước Mỹ trong thời gian gần đây, trong đó có vụ xả súng tại một trường học ở thị trấn Uvalde của bang Texas hồi tháng 5 làm 19 trẻ em thiệt mạng và một vụ xả súng khác cũng xảy ra trong tháng 5 tại một siêu thị ở thành phố Buffalo, bang New York, làm 10 người thiệt mạng.

Những vụ việc này đã góp phần dẫn đến quyết định của Thống đốc bang New York Kathy Hochul về việc nâng độ tuổi được phép mua súng trường bán tự động từ 18 lên 21 tuổi nhằm siết chặt công tác quản lý sở hữu súng. Bà Hochul cũng đồng ý nới rộng luật "cờ đỏ,” cho phép tòa án tước quyền sở hữu súng đạn đối với những đối tượng có khả năng gây nguy hiểm cho chính mình và người khác.

Sự nhất trí nói trên được thông báo một ngày sau khi hàng chục nghìn người tại thủ đô Washington DC và tại hàng trăm địa điểm khác trên toàn nước Mỹ tham gia biểu tình để yêu cầu các nhà lập pháp thông qua dự luật nhằm ngăn chặn bạo lực súng đạn.

Đến nay, các nhà lập pháp của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa vẫn chưa thể nhất trí về dự luật kiểm soát súng đạn.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi thúc đẩy một dự luật kiểm soát súng đạn mới, trong đó có quy định cấm mua vũ khí tấn công.

Thậm chí, ông cũng khuyến nghị nâng độ tuổi được phép mua vũ khí tấn công từ 18 lên 21 tuổi.

Khi tranh cử vào Nhà Trắng, ông Biden đã cam kết sẽ thúc đẩy các biện pháp bảo đảm an toàn súng đạn và giảm hàng chục nghìn ca tử vong vì súng hằng năm ở Mỹ.

Khi nhậm chức, ông đã quan tâm thúc đẩy thông qua các quy định mới nhằm tăng cường kiểm soát súng đạn.

TheoNhanDan


 

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục