Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này không từ bỏ các cuộc đàm phán hòa bình về vấn đề Ukraine, nhưng nếu quá trình này được bắt đầu càng muộn thì càng khó đạt được thỏa thuận.



Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu trong cuộc họp với Ban Lãnh đạo Duma Quốc gia (Hạ Viện) Nga ngày 7/7, Tổng thống Putin nhấn mạnh: "Chúng tôi không từ chối đàm phán hòa bình, nhưng những người từ chối đối thoại nên biết rằng càng để lâu thì càng khó đạt được một thỏa thuận với chúng tôi".

Ông cho biết phương Tây đã bác bỏ các đề xuất "thiết lập một hệ thống an ninh bình đẳng tại châu Âu” của Nga cùng các sáng kiến "hợp tác về vấn đề phòng thủ tên lửa”, đồng thời phớt lờ những cảnh báo của Moskva về hành động mở rộng hoạt động của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhất là tại những cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây. 

Tại cuộc họp, Tổng thống Putin cũng khẳng định rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã và sẽ không thành công trong việc tác động đến kinh tế Nga và gây bất ổn tại nước này. Đánh giá về lĩnh vực kinh tế, Tổng thống Putin cho rằng việc các công ty nước ngoài rút khỏi Nga thực chất lại có tác dụng hỗ trợ một số ngành trong nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ông Putin nhận định các doanh nghiệp Nga sẽ "có được sức cạnh tranh trên thị trường nội địa sau khi các công ty nước ngoài ra đi”. Trước đó, tại một cuộc họp Diễn đàn Kinh tế Á-Âu, ông Putin cũng đã phát biểu tích cực về tình hình hiện tại. Theo ông, các doanh nhân Nga sẽ có thể "an toàn” lấp đầy các vị trí bị bỏ trống sau khi các công ty nước ngoài ra đi và "sẽ không có gì ảnh hưởng”.

Sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi cuối tháng 2 năm nay, phương Tây đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nhằm vào Moskva. gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn dầu, khiến giá dầu mỏ, khí đốt và ngũ cốc tăng mạnh. Nga và Ukraine đã tiến hành nhiều cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột nhưng hiện quá trình đàm phán giữa Moskva và Kiev đã bị đình trệ.


                             TheoNhandan

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục