Sau sự cố 2 đường ống Nord Stream, TurkStream hiện là đường ống dẫn khí đốt tự nhiên còn lại của Nga đến châu Âu bên cạnh các đường ống đi qua Ukraine.


Nếu TurkStream bị hư hại, nhà điều hành đường ống sẽ không thể khắc phục sự cố vì chính phủ Hà Lan đã thu hồi giấy phép quan trọng do các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga.

Theo Đài phát thanh Tự do châu Âu (RFE/RL) ngày 29/9, Nga đã cảnh báo rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây ngăn cản nước này duy trì hoặc khắc phục sự cố của đường ống dẫn khí đốt tự nhiên TurkStream (Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ)quan trọng cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ, các quốc gia ở Balkan và Hungary.

Nếu đường ống bị đóng cửa, nó sẽ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng của châu Âu, vốn trở nên tồi tệ hơn trong tuần này bởi các vụ nổ chưa rõ nguyên nhân, khiến một số đoạn đường ống của 2 hệ thống đường ống Nord Stream nối từ Nga đến Đức không thể sửa chữa.

Trong một lá thư gửi cho các nhà quản lý của South Stream Transport BV, Giám đốc công ty này Oleg Aksyutin đã yêu cầu họ ngừng mọi công việc trên TurkStream, bao gồm cả việc hủy hợp đồng với các nhà cung cấp phương Tây.

"Đình chỉ việc thực hiện tất cả các hợp đồng liên quan đến hỗ trợ kỹ thuật của đường ống dẫn khí, bao gồm thiết kế, sản xuất, lắp ráp, thử nghiệm, sửa chữa, bảo trì và đào tạo", ông Aksyutin được trích dẫn cho biết.

South Stream Transport BV, một đơn vị của Hà Lan thuộc tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom do Điện Kremlin kiểm soát, chịu trách nhiệm vận hành đường ống TurkStream dưới Biển Đen, tuyến đường quan trọng cung cấp khí đốt cho Thổ Nhĩ Kỳ, khu vực Balkans và Hungary, đã báo cáo rằng Hà Lan đã thu hồi giấy phép hoạt động hôm 17/9 trong bối cảnh các lệnh trừng phạt mở rộng từ EU.

TurkStream có khả năng cung cấp khoảng 33 tỷ mét khối (bcm) khí tự nhiên hàng năm. Thổ Nhĩ Kỳ tiêu thụ một nửa số này, trong khi phần còn lại được chuyển trên một đường ống (đôi khi được gọi là Dòng Balkan) dành riêng cho việc giao hàng qua Bulgaria đến Balkan và Trung Âu, đặc biệt là đến Serbia, Bắc Macedonia và Hungary .

Theo RFE/RL, TurkStream nằm sâu dưới biển 3 km, trong vùng biển có hoạt động địa chấn cao. Các tàu chuyên dụng thường xuyên được triển khai theo dõi cơ sở hạ tầng để phát hiện hư hỏng và sửa chữa nhanh chóng. Các thiết bị giám sát và sửa chữa theo yêu cầu chủ yếu được nhập từ phương Tây.

Do đó, việc thu hồi hợp đồng có nghĩa là "không ai có thể tiến hành sửa chữa nếu đường ống bị hư hỏng, rò rỉ khí hoặc nếu một phần của đường ống bị vỡ do động đất. Trên thực tế, công ty South Stream Transport BV đã mất quyền kiểm soát hoạt động đối với đường ống TurkStream.

Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cho biết tại cuộc họp của các bộ trưởng năng lượng từ Tổ chức các quốc gia Turkic (OCT) tại Almaty, Kazakhstan, rằng nếu TurkStream không hoạt động, Hungary sẽ gặp khó khăn lớn.

Về phần mình, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã thông báo với các phóng viên rằng ông dự đoán không có vấn đề gì ảnh hưởng đến nguồn cung khí đốt của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ trong mùa Đông này.


Theo Baotintuc

Các tin khác


Nam Phi cử 400 lính cứu hỏa hỗ trợ dập cháy rừng ở Canada

Phóng viên TTVXN tại Nam Phi dẫn thông báo của Bộ Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Môi trường nước này ngày 2/6 cho biết Nam Phi sẽ gửi 400 lính cứu hỏa đến tỉnh bang Alberta của Canada để hỗ trợ công tác dập tắt các đám cháy rừng.

Trên 420 người tử vong do dịch tả ở Cameroon

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 1/6, Bộ Y tế Cameroon cho biết đã có thêm 26 người tử vong trong đợt bùng phát dịch tả đang hoành hành tại nước này trong hai tuần qua, nâng tổng số nạn nhân lên 426 người. Ngoài ra có khoảng 1.868 trường hợp được xác nhận mắc bệnh.

Nga phản ứng với biện pháp đáp trả của Mỹ về hiệp ước New START

Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho biết các biện pháp đáp trả của Washington liên quan Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) sẽ không làm thay đổi quan điểm của Moskva.

Tỉnh miền Trung Argentina tăng cường xúc tiến thương mại với ASEAN

Theo phóng viên TTVXN tại Buenos Aires, trong các ngày từ 31/5-2/6, Ủy ban Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Argentina (ACBA) đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Entre Ríos với mục đích thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai bên.

Tiếp diễn xung đột tại Sudan khiến 18 dân thường thiệt mạng

Theo hãng tin AFP, các cuộc pháo kích đã khiến 18 dân thường thiệt mạng tại một khu chợ ở thủ đô Khartoum của Sudan trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội nước này với Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự đối địch không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Australia nỗ lực giúp bệnh nhân khắc phục chứng "COVID kéo dài"

Ngày 1/6, Australia đã chính thức bước vào mùa Đông trong khi nước này đang phải đối mặt với tình trạng gia tăng số ca mắc COVID-19.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục