Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về quyết định của Nga trong việc dừng tham gia thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của Ukraine và đang nỗ lực nối lại thỏa thuận được ký kết nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu này.


Tàu chở ngũ cốc của Ukraine di chuyển tại Eo biển Bosphorus ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 7/8/2022.

 

Ngày 29/10, Nga đã rút khỏi thỏa thuận đạt được hồi tháng Bảy, ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động xuất khẩu từ một trong những nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới.

Người phát ngôn của LHQ,Stephane Dujarric, cho biết, ông Guterres quan ngại sâu sắc về tình hình hiện nay liên quan đến Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen. Ông Guterres đang tích cực trao đổi để Nga tham gia thỏa thuận trở lại.

Ông Guterres đã lùi ngày khởi hành đếnAlgiers để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arập một ngày để thảo luận về vấn đề trên.

 

 

Hơn 9 triệu tấn ngô, lúa mỳ và các sản phẩm hướng dương, đại mạch, cải dầu và đậu tương đã được xuất khẩu theo thỏa thuận trên.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Bộ trưởngHulusi Akar đã đàm phán với người đồng cấp Nga và Ukrainie để nối lại thỏa thuận.

Theo Tổ chứcHiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine đã góp phần làm hạ nhiệt giá ngũ cốc toàn cầu.

Người phát ngôn NATO, Oana Lungescu, cho biết tổ chức này kêu gọi Nga xem xét lại quyết định trên và nối lại thỏa thuận, mở đường để lương thực đến được với những người đang cần nhất.

Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraine cho biết 218 tàu đã bị phong tỏa do quyết định của Nga.

Nga và Ukraine nằm trong số những nước xuất khẩu lúa mỳ lớn nhất thế giới.

Ngày 30/10, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell đã hối thúc Nga hủy bỏ quyết định ngừng tham gia Sáng kiến ngũ cốc ở Biển Đen, do điều này gây rủi ro đối với tuyến xuất khẩu ngũ cốc và phân bón chính.

 


Theo Baotintuc

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục