Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Nhật hoàng Naruhito vừa bày tỏ nỗi buồn sâu sắc trước những gì mà người dân tại các khu vực xung đột trên toàn cầu đang phải hứng chịu và cầu nguyện cho hòa bình ở Nhật Bản và phần còn lại của thế giới.


Nhật Hoàng Naruhito tại buổi lễ mừng Năm mới ở Tokyo, ngày 2/1/2020.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Hoàng cung ngay trước dịp sinh nhật lần thứ 63 của mình vào ngày 23/2, Nhật hoàng Naruhito nói: "Tôi cảm nhận sâu sắc tầm quan trọng của việc suy nghĩ vượt ra ngoài đất nước của mình để tham gia đối thoại nhằm vượt qua những khác biệt và hợp tác để giải quyết các vấn đề.”

Ngoài ra, Nhật hoàng Naruhito cũng bày tỏ hy vọng rằng mọi người sẽ hỗ trợ lẫn nhau để vượt qua các thách thức như đại dịch COVID-19 và chi phí sinh hoạt tăng cao.

Dự kiến, Nhật hoàng Naruhito sẽ chào đón người dân tại Hoàng cung trong ngày 23/2. Đây là lần xuất hiện đầu tiên vào dịp sinh nhật của Nhật hoàng Naruhito kể từ khi ông lên ngôi vào năm 2019. Khoảng 4.800 người được lựa chọn bằng cách bắt thăm dự kiến sẽ tham gia sự kiện này.

Sau đó, ngày 11/5 tới, Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako dự kiến sẽ lần đầu tiên chủ trì bữa tiệc tại Khu vườn Hoàng gia Akasaka ở Tokyo. Bữa tiệc này sẽ diễn ra trong 3 ngày trong bối cảnh Chính phủ Nhật Bản đã hạ cấp dịch COVID-19 xuống ngang với cúm mùa.

Trước đó, các bữa tiệc như vậy thường được tổ chức định kỳ vào mùa Xuân và mùa Thu, với sự tham gia của khoảng 2.000 quan khách đến từ các phái đoàn ngoại giao tại Nhật Bản. Tuy nhiên, kể từ tháng 11/2018, hoạt động này chưa được tổ chức do dịch COVID-19 và các hoạt động liên quan tới việc đăng cơ của Nhật hoàng Naruhito.


Theo Baotintuc

Các tin khác


Triều Tiên từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản

Bà Kim Yo-jong, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, tuyên bố nước này sẽ từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản.

LHQ kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza

Ngày 26/3, người phát ngôn Cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), ông Jens Laerke kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza, khẳng định rằng người dân nơi đây đang phải đối mặt với nguy cơ chết vì đói.

Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục