Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tính đến ngày 15/5, Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) đã công nhận 18 chính đảng cho danh sách chính đảng và danh sách ứng cử viên chính thức tham gia cuộc tổng tuyển cử ở nước này vào tháng 7 tới.


Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường lần thứ 5 tại điểm bầu cử ở Kandal, Campuchia, ngày 5/6/2022. Ảnh (tư liệu) minh họa: THX/TTXVN

Thông cáo báo chí ngày 15/5 của NEC cho biết, sau khi xem xét các bộ hồ sơ đã bổ sung hoàn thiện, cơ quan này chính thức công nhận thêm 5 chính đảng và danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia cuộc bầu cử nghị sĩ Quốc hội khóa VII. 

Trong số các chính đảng được NEC yêu cầu bổ sung tài liệu, đảng Ánh nến (CP) đối lập đã bị loại do không đính kèm văn bản (có thị thực) xác nhận đã đăng ký danh sách chính đảng hoạt động tại Bộ Nội vụ Campuchia. Nhiều chính đảng ở Campuchia đã ủng hộ quyết định của NEC. Về phần mình, đảng CP cho biết họ đang đệ đơn kháng cáo quyết định trên của NEC lên Hội đồng Hiến pháp, cơ quan tư pháp hàng đầu của Campuchia.

Các chính đảng được NEC công nhận đủ điều kiện tham gia cuộc tổng tuyển cử sắp tới bao gồm đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Thanh niên Campuchia (CYP), Khmer Quốc gia Đoàn kết (KNUP), Pháp trị (DP), Sức mạnh Dân chủ (DPP), Quốc tịch Campuchia, Khmer là Một, Khmer Phát triển (KCP), FUNCINPEC, Xã hội Dân chủ Tổ ong (BSDP), Dân nguyện, Thống nhất Dân tộc Khmer, Dân chủ Cơ sở, Dân tộc Bản địa Dân chủ Campuchia, Khmer Hết nghèo, Khmer Phát triển Kinh tế, Nông dân và đảng Phụ nữ vì Phụ nữ.

Tính đến chiều 8/5, ngày cuối cùng trong quãng thời gian 15 ngày đăng ký danh sách chính đảng và danh sách ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII ở Campuchia theo quy định, NEC đã tiếp nhận 20 bộ hồ sơ của các đảng chính trị. Trước đó, NEC đã cam kết phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm duy trì an ninh và trật tự công cộng trước thềm cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 23/7 tới.

Campuchia tổ chức tổng tuyển cử định kỳ 5 năm một lần. Cuộc bầu cử gần nhất diễn ra ngày 29/7/2018.  


Theo TTXVN

Các tin khác


Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Mỹ: Lốc xoáy tàn phá nhiều khu vực ở Oklahoma, Nebraska và Iowa

Ngày 28/4, chính quyền và truyền thông địa phương cho biết hàng chục cơn lốc xoáy đã tàn phá nhiều khu vực ở bang Oklahoma và các bang ở vùng Great Plains (Đại Bình nguyên) nước Mỹ, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Nga, Ukraine tăng cường tấn công các cơ sở năng lượng của nhau trong đêm

Các quan chức của hai nước cho biết Nga và Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong đêm, làm hư hại các nhà máy và gây ra hỏa hoạn.

Giao tranh giữa Israel và Hezbollah leo thang nguy hiểm ở Trung Đông

Lực lượng dân quân thân Iran ở Liban đang giao tranh với Israel với tốc độ leo thang nhanh chóng và có thể gây ra thảm họa cho cả hai bên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục