Ông Alexander Ben Zvi, Đại sứ Israel tại Moskva tuyên bố chính quyền nước này có thể ban hành khuyến cáo công dân tránh đến các vùng Caucus có đa số người Hồi giáo ở Nga.


Đại sứ Israel tại Nga Alexander Ben Zvi

Theo đài RT (Nga), tuyên bố của ông Ben Zvi được đưa ra sau khi vụ việc đám đông tràn vào đường băng sân bay ở Cộng hoà Dagestan thuộc Nga để tìm kiếm người tị nạn Israel hôm 29/10.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông quốc tế tiếng Nga RTVI hôm 30/10, ông Ben Zvi nói rằng chính quyền Israel sẽ ban hành khuyến nghị đối với công dân hạn chế đến thăm các nước cộng hòa Hồi giáo của Nga.

Nhà ngoại giao này nói thêm rằng chính quyền Israel sẽ "bật đèn xanh” cho hoạt động đi lại nếu chính quyền địa phương ở những khu vực đó "đảm bảo rằng mọi thứ đã chấm dứt và mọi công dân có thể cảm thấy an toàn”. Ông nhấn mạnh nếu được ban hành, khuyến cáo trên sẽ không áp dụng cho các khu vực khác của Nga.

Khi được hỏi liệu Israel có cân nhắc đình chỉ các chuyến bay đến Dagestan hay không, ông Ben Zvi không loại trừ điều đó. Ông lưu ý điều này còn phụ thuộc vào tình hình chung trong khu vực.

Theo nhà ngoại giao Israel, tình trạng bất ổn ở Makhachkala không thể bắt nguồn từ thông tin trên một kênh Telegram duy nhất, mà là từ vô số nguồn truyền bá "tuyên truyền Hồi giáo cực đoan”.

Ông Ben Zvi xác nhận chiếc máy bay bị những kẻ bạo loạn nhắm tới tại sân bay ở Makhachkala có công dân Israel và 2 công dân Nga gốc Israel. Ông nói thêm rằng không ai trong số này bị thương.

Trước đó, phát biểu trước các quan chức hàng đầu của Nga hôm 30/10, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng vụ bạo loạn ở Dagestan "xuất phát từ hành động xúi giục qua mạng xã hội bởi các đặc vụ phương Tây, bao gồm cả từ lãnh thổ Ukraine”.

Ông cũng lên án chiến thuật "trừng phạt tập thể” của Israel đối với dân thường ở Gaza, đổ lỗi cho sự leo thang mới nhất trong khu vực là do "giới tinh hoa cầm quyền của Mỹ và các vệ tinh của nước này” gây ra.

Vụ bạo loạn hôm 29/10 đã chứng kiến ít nhất 150 người, một số người cầm cờ Palestine, tràn vào sân bay và các đường băng của sân bay để tìm kiếm công dân Israel đến thủ đô của Cộng hòa Dagestan, nơi có đa số người Hồi giáo sinh sống.

Chính quyền Nga cho rằng vụ bạo loạn được kích động bởi tin giả lan truyền trên kênh Telegram liên kết với Ukraine. Telegram đã chặn kênh mang tên Utro Dagestan với lý do kích động hận thù.

Về phần mình, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho rằng Nga đổ lỗi cho Ukraine về vụ bạo loạn tại sân bay Makhachkala là điều vô lý.

"Chúng tôi kêu gọi chính quyền Nga công khai lên án những cuộc biểu tình bạo lực này, buộc những ai liên quan phải chịu trách nhiệm, đảm bảo an toàn cho công dân Israel và người Do Thái tại Nga”, ông Miller nói.

Ukraine cũng bác cáo buộc của Nga. Ông Oleg Nikolenko, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine, cho rằng vụ bạo loạn ở sân bay Makhachkala phản ánh chủ nghĩa bài Do Thái trong xã hội Nga.


Theo Baotintuc

Các tin khác


CNN: Binh sĩ Mỹ và Nga hoạt động trong cùng một căn cứ tại Niger

Quân đội Nga và Mỹ đã hoạt động tại cùng một căn cứ quân sự ở Niger trong ít nhất vài tuần.

Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục