Bất đồng xảy ra vào thời điểm then chốt của cuộc chiến, khi Ukraine phản công chậm chạp và bạo lực bùng phát ở Trung Đông làm dấy lên lo ngại rằng viện trợ của phương Tây có thể suy giảm.


Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không cho rằng tình hình ở mặt trận là bế tắc. Ảnh: Pravda

Theo bình luận của kênh CNN (Mỹ) ngày 5/11, sự chia rẽ rõ ràng giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các chỉ huy quân sự nước này ngày càng trở nên công khai, sau những bất đồng gay gắt về tình trạng xung đột với Nga.

Igor Zhovka, Phó Chánh  văn phòng Tổng thống Ukraine mới đây đã bác bỏ đánh giá của Tướng Valerii Zaluzhnyi, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine rằng cuộc chiến với Nga đang rơi vào "bế tắc”, khiến nhiều người lo lắng về sự ủng hộ của phương Tây đối với Kiev.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Economist tuần trước, Tướng Zaluzhnyi đã mô tả tình trạng "bế tắc" trên chiến trường, cho rằng rất có thể sẽ không có bước đột phá lớn” trong cuộc chiến, đồng thời nói thêm cuộc xung đột kéo dài "sẽ có lợi cho Nga và có thể đe dọa sự an toàn của Ukraine".

Tướng Zaluzhnyi cũng nêu ra trong cuộc phỏng vấn của mình tầm nhìn của ông về những gì Ukraine cần làm và hình thức hỗ trợ cần thiết từ các đối tác để phá vỡ bế tắc. Nhưng mô tả tổng thể của ông về cuộc xung đột đã khiến Ukraine phải chú ý và gây chú ý trên toàn thế giới. 

Ông Zhovka nói với đài truyền hình Ukraine rằng cuộc phỏng vấn của Tướng Zaluzhnyi sẽ được phía Nga "đọc, ghi chú cẩn thận và rút ra kết luận”. Ông cho biết Ukraine đã nhận được cuộc gọi từ các đối tác ở nước ngoài với sự lo lắng và hỏi liệu cuộc xung đột có thực sự đi vào bế tắc như ông Zaluzhnyi mô tả hay không.

Bất đồng trên xảy ra vào thời điểm then chốt của cuộc chiến, khi Ukraine phản công chậm chạp và bạo lực bùng phát ở Trung Đông làm dấy lên lo ngại rằng viện trợ tài chính và quân sự của phương Tây có thể bắt đầu suy giảm.

Tổng thống Zelensky cũng không đồng tình với đánh giá của Tướng Zaluzhnyi khi phát biểu tại cuộc họp báo với Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen vào cuối tuần, nhưng thừa nhận rằng người dân "mệt mỏi” sau 20 tháng giao tranh ở nước này.

"Mọi người đang mệt mỏi. Mọi người đều mệt mỏi. Có nhiều ý kiến khác nhau. Mọi người đều là con người, bất kể địa vị. Nhưng đây không phải là sự bế tắc. Tôi nhấn mạnh điều này một lần nữa", ông Zelensky nói.

Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky thừa nhận rằng sự bùng phát chiến tranh giữa Israel và Hamas đã chuyển hướng sự chú ý khỏi cuộc xung đột Nga - Ukraine, làm phức tạp thêm những nỗ lực nhằm duy trì sự ủng hộ của phương Tây với Kiev.

"Tất nhiên là chúng tôi có sự thiệt thòi do các sự kiện ở Trung Đông. Rõ ràng là cuộc xung đột Israel - Hamas đã làm phân tâm sự chú ý", ông Zelensky nêu rõ. Nhà lãnh đạo Ukraine trước đó đã bày tỏ tình đoàn kết với Israel sau vụ tấn công của Hamas ngày 7/10, kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới "hãy đến Israel” và đề nghị hỗ trợ cho "những người bị tấn công”.



Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Italy: 5 công nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động trên đảo Sicily

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, ngày 6/5, đã có 5 công nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn tại một nhà máy xử lý nước thải ở thị trấn casteldaccia, cách thành phố Palermo trên đảo Sicily 20 km.

Gần 70.000 người phải sơ tán do lũ lụt tại Brazil

Ngày 5/5, Cơ quan Phòng vệ Dân sự Brazil cho biết lũ lụt, lở bùn và mưa bão đã buộc gần 70.000 người phải sơ tán và khiến ít nhất 356.000 người chịu cảnh mất điện tại miền Nam nước này.

Chặng đường nhiều thành tựu của EU

Nhiều hoạt động được tiến hành nhằm kỷ niệm 20 năm ngày Liên minh châu Âu (EU) kết nạp thêm 10 nước thành viên, sự kiện đánh dấu đợt mở rộng lớn nhất trong lịch sử của khối. Nhìn lại chặng đường đã qua, sự mở rộng nhanh chóng của EU tạo ra nhiều thành tựu, song cũng kéo theo không ít thách thức, nhất là trong bối cảnh tình hình địa chính trị, kinh tế... hiện thay đổi nhiều so với 20 năm trước với hàng loạt nguy cơ rình rập.

WHO kêu gọi đạt được thỏa thuận toàn cầu về đại dịch trước thời hạn chót

Ngày 3/5, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hối thúc các nước nhất trí một thỏa thuận nhằm đối với với các đại dịch trong tương lai, trong bối cảnh tháng này là thời hạn chót cho đàm phán.

CNN: Binh sĩ Mỹ và Nga hoạt động trong cùng một căn cứ tại Niger

Quân đội Nga và Mỹ đã hoạt động tại cùng một căn cứ quân sự ở Niger trong ít nhất vài tuần.

Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục