Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, trong nỗ lực ngăn chặn nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, Đức đã quyết định tiếp tục duy trì các biện pháp kiểm soát biên giới hiện nay với Ba Lan, Séc và Thụy Sĩ thêm 3 tháng nữa.


Cảnh sát Đức kiểm tra các phương tiện tại Weil am Rhein, biên giới với Thụy Sĩ. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Theo Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser, các biện pháp này cho đến nay được chứng minh là có hiệu quả trong chống buôn người và di cư bất hợp pháp nên sẽ được kéo dài tiếp đến tháng 3/2024.

Thống kê cho thấy, kể từ giữa tháng 10 khi việc kiểm soát biên giới được thắt chặt, Cảnh sát Liên bang Đức đã bắt giữ khoảng 340 kẻ buôn người ở biên giới với ba nước nói trên. Hơn nữa, việc tăng cường kiểm soát biên giới cũng giúp giảm đáng kể số người nhập cảnh trái phép vào Đức trong tháng 11 so với tháng trước đó. Bà Faeser cho biết số người nhập cảnh trái phép vào Đức đã giảm trên 60% trên toàn quốc, từ hơn 20.000 người trong tháng 10 xuống còn khoảng 7.300 người trong tháng 11.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Faeser nhấn mạnh Đức sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo việc kiểm soát biên giới chặt chẽ tác động tối thiểu đến thương mại và đi lại cũng như cuộc sống của người dân qua lại biên giới hàng ngày.

Ngoài việc kiểm soát biên giới với Ba Lan, Séc và Thụy Sĩ, Đức còn kiểm soát chặt biên giới với Áo và các biện pháp kiểm soát này sẽ có hiệu lực đến ngày 11/5/2024. Tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, Cảnh sát Liên bang Đức đã ngăn chặn khoảng 119.000 người nhập cảnh trái phép vào Đức, cao hơn đáng kể so với con số 92.000 người năm ngoái.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Độc đáo máy bay ''Tomorrowland'' mới với công nghệ thực tế tăng cường

Brussels Airlines vừa giới thiệu phiên bản mới của chiếc máy bay "Amare" mang màu sắc lễ hội Tomorrowland, đánh dấu sự hợp tác lâu dài giữa hãng hàng không Bỉ và lễ hội âm nhạc điện tử nổi tiếng thế giới.

Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục