Sau vụ Triều Tiên bắn khoảng 200 đạn pháo ra vùng biển phía Tây của nước này, ngày 5/1, Hàn Quốc ban bố lệnh sơ tán đối với thêm một đảo biên giới, đồng thời cảnh báo sẽ có hành động đáp trả tương xứng.

Theo hãng tin Yonhap, người dân ở cả 2 đảo biên giới phía Tây là Yeonpyeong và Baengnyeong đều đã nhận được lệnh sơ tán theo yêu cầu từ phía quân đội. 


Trong ảnh (hình ảnh do Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên công bố ngày 10/10/2022): Cuộc tập trận tấn công hoả lực của pháo binh tầm xa của Quân đội Nhân dân Triều Tiên tại một địa điểm không xác định. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) cho biết phát hiện các loạt đạn pháo từ mũi Jangsan và mũi Deoungsan, đều ở các vùng bờ biển Tây Nam của Triều Tiên, trong khoảng thời gian từ 9h-11h sáng 5/1. Theo JCS, không ghi nhận báo cáo về thiệt hại do vụ bắn đạn pháo đối với người dân và quân đội Hàn Quốc. 

Quân đội Hàn Quốc cảnh báo sẽ có các biện pháp đáp trả tương xứng. Theo người phát ngôn JCS, Lee Sung-jun, Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên dừng ngay lập tức các hành động này. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng Hàn Quốc và Mỹ, quân đội Hàn Quốc đang theo dõi, giám sát những hành động liên quan và sẽ triển khai biện pháp tương xứng. Theo các quan chức Hàn Quốc, quân đội nước này đang lên kế hoạch triển khai diễn tập bắn đạn thật trên các đảo biên giới Tây Bắc ở biển Hoàng Hải trong ngày 5/1 sau hành động bắn đạn pháo của Triều Tiên.

Các đạn pháo đã rơi vào vùng đệm ở phía Bắc của Đường giới hạn phía Bắc (NLL), đường ranh giới trên biển thực tế giữa Hàn Quốc và Triều Tiên hình thành theo hiệp ước quân sự liên Triều ký kết từ ngày 19/9/2018 nhằm giảm căng thẳng 2 miền. Tháng 11/2023, Triều Tiên đã đơn phương hủy bỏ hiệp ước sau khi Seoul hoãn thực thi một phần thỏa thuận để phản đối việc Bình Nhưỡng phóng thành công vệ tinh trinh sát quân sự.

Vụ bắn đạn pháo diễn ra 1 ngày sau khi Lục quân Hàn Quốc thông báo nước này và Mỹ đã tiến hành tập trận bắn đạn thật gần biên giới với Triều Tiên nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu chung. Trong tuần này, quân đội Hàn Quốc cũng tiến hành một loạt cuộc tập trận bắn đạn thật và các cuộc diễn tập khác. Triều Tiên đã phản đối các cuộc tập trận trên.



Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục