Ngày 7/4, Bộ Y tế Campuchia công bố ghi nhận thêm 3 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ, nâng tổng số ca mắc bệnh này lên 17 trường hợp, kể từ khi ca đầu tiên ghi nhận ở quốc gia Đông Nam Á này vào năm 2022.


Hình ảnh virus đậu mùa khỉ dưới kính hiển vi điện tử. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong thông báo cập nhật tình hình bệnh đậu mùa khỉ ban hành ngày 7/4, Bộ Y tế Campuchia cũng cho biết đa số các ca mắc đậu mùa khỉ ở Campuchia được ghi nhận trên địa bàn thủ đô Phnom Penh, trong độ tuổi từ 20-43 tuổi. Trong số này, có 5 trường hợp đang được theo dõi điều trị tại bệnh viện. 

Trong thông báo, Bộ Y tế Campuchia cũng lưu ý các triệu chứng có thể kéo dài trong vài tuần của bệnh đậu mùa khỉ như phát ban, nổi mụn nước trên da ở lòng bàn tay, lòng bàn chân và trên mặt, sốt trên 38,5 độ C, nổi hạch, đau lưng, đau cơ…

Trung tuần tháng 2 vừa qua, Bộ Y tế Campuchia nhận định các ca bệnh mới phát hiện cho thấy việc lây truyền bệnh đậu mùa khỉ tại quốc gia Đông Nam Á này đang tăng theo xu hướng toàn cầu.  Trước đó, ngày 25/1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết bệnh đậu mùa khỉ đã được ghi nhận tại 117 quốc gia với hơn 93.000 ca mắc, trong đó có 176 ca tử vong.

Trước tình hình này, Bộ Y tế Campuchia khuyến cáo người dân quan tâm chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình, đề phòng và ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch bệnh đậu mùa khỉ, tìm hiểu kỹ phương thức lây lan và tuân thủ triệt để các biện pháp phòng bệnh như tránh tiếp xúc trực tiếp với người có triệu chứng mắc đậu mùa khỉ hay quần áo, ga trải giường, đồ dùng sinh hoạt, giọt bắn đường hô hấp hay dịch nhờn của người có triệu chứng. 

Đậu mùa khỉ vốn là bệnh lưu hành tại khu vực châu Phi, song trong năm 2022, số ca mắc tại khu vực châu Âu tăng đột biến, khiến WHO ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu về bệnh đậu mùa khỉ vào tháng 7 cùng năm. Thông thường bệnh này có thể kéo dài 2-4 tuần và thời gian ủ bệnh trước khi xuất hiện triệu chứng là từ 5 - 21 ngày. 

Theo TTXVN

Các tin khác


G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Mỹ: Lốc xoáy tàn phá nhiều khu vực ở Oklahoma, Nebraska và Iowa

Ngày 28/4, chính quyền và truyền thông địa phương cho biết hàng chục cơn lốc xoáy đã tàn phá nhiều khu vực ở bang Oklahoma và các bang ở vùng Great Plains (Đại Bình nguyên) nước Mỹ, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Nga, Ukraine tăng cường tấn công các cơ sở năng lượng của nhau trong đêm

Các quan chức của hai nước cho biết Nga và Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong đêm, làm hư hại các nhà máy và gây ra hỏa hoạn.

Giao tranh giữa Israel và Hezbollah leo thang nguy hiểm ở Trung Đông

Lực lượng dân quân thân Iran ở Liban đang giao tranh với Israel với tốc độ leo thang nhanh chóng và có thể gây ra thảm họa cho cả hai bên.

Hamas từ chối đề xuất của Mỹ về việc thả con tin

Phong trào Hồi giáo Hamas khẳng định "mở cửa” với mọi đề xuất ngừng bắn, tuy nhiên nhấn mạnh rằng những yêu cầu chính của lực lượng này phải được đáp ứng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục