Ngày 11/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho bết các cơ sở và tài sản của Nga tại Syria được bảo vệ theo các chuẩn mực của luật pháp quốc tế.

Người dân Syria trở về quê hương qua cửa khẩu biên giới Cilvegozu ở Reyhanli, tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 10/12/2024.

Bà Zakharova kêu gọi tất cả các bên ở Syria áp dụng cách tiếp cận có trách nhiệm để khôi phục an ninh và ổn định càng sớm càng tốt.

Nga tái khẳng định cam kết bảo vệ các cơ sở quân sự và ngoại giao của mình tại Syria theo các quy tắc luật pháp quốc tế. Bà Zakharova nhấn mạnh rằng sự an toàn của công dân Nga cùng các cơ sở và hoạt động của Moskva tại Syria, bao gồm cả ngoại giao, quân sự và kinh tếluôn được đặt lên hàng đầu. Bà nhấn mạnh, việc tuân thủ các chuẩn mực pháp lý quốc tế là cách duy nhất để bảo vệ quyền miễn trừ và đảm bảo hoạt động của Nga tại quốc gia này.

Trong bối cảnh Syria đang trải qua giai đoạn chuyển đổi chính trị, Nga luôn duy trì và củng cố các quan hệ với nhà nước Syria.Bà Zakharova kêu gọi các bên liên quan thể hiện trách nhiệm trong việc khôi phục an ninh và ổn định, đồng thời tránh các tuyên bố hay hành động khiêu khích có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình.

Các căn cứ chiến lược của Nga tại Latakia và Tartous tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của Moskva tại khu vực Địa Trung Hải. Những cơ sở này không chỉ đảm bảo lợi ích quốc phòng mà còn góp phần củng cố vị thế của Nga trong cân bằng quyền lực khu vực. Điện Kremlin xác nhận rằng Nga đang duy trì liên lạc chặt chẽ với chính quyền mới của Syria để đảm bảo an ninh cho các cơ sở này.

Cùng ngày, Thủ tướng lâm thời Syriaông Mohammad al-Bashir, đã tuyên thệ nhậm chức và cam kết bảo đảm quyền lợi cho tất cả người dân Syria, không phân biệt tôn giáo hay sắc tộc. Phát biểu trong buổi tuyên thệ, ông Bashir nhấn mạnh rằng chính phủ lâm thời sẽ tập trung xây dựng một nền tảng hòa bình, ổn định và đoàn kết dân tộc. Ông cũng kêu gọi người dân Syria đang tị nạn ở nước ngoài trở về quê hương để cùng tham gia tái thiết đất nước, khẳng định rằng Syria giờ đây là một quốc gia tự do với niềm tự hào và giá trị được khôi phục.

 


Theo Baotintuc

Các tin khác


Thảm sát kinh hoàng tại Haiti khiến ít nhất 110 người tử vong

Mạng lưới Bảo vệ Nhân quyền quốc gia Haiti (RNDDH) cho biết ít nhất 110 người đã bị sát hại vào cuối tuần qua ở khu Cite Soleil, thủ đô Port-au-Prince.

Sóng gió chính trị song hành cùng thách thức kinh tế tại châu Âu

Châu Âu đang phải vật lộn trong khủng hoảng chính trị và kinh tế, giữa bối cảnh Đức và Pháp - hai động lực kinh tế chính của châu lục - lâm vào tình trạng hỗn loạn chưa từng có.

Hàn Quốc : Tổng thống Yoon Suk Yeol xin lỗi người dân vì ban bố thiết quân luật

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, sáng 7/12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã có phát biểu trực tiếp trên truyền hình bày tỏ xin lỗi người dân cả nước vì đã gây lo ngại và những bất tiện khi ban bố tình trạng thiết quân luật đêm 3/12.

Lễ trao trả hài cốt quân nhân Hoa Kỳ lần thứ 168

Ngày 5/12, Lễ trao trả hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam (MIA) lần thứ 168 đã diễn ra tại thành phố Đà Nẵng.

Giám đốc công ty bảo hiểm lớn nhất nước Mỹ bị bắn chết tại New York

Ông Brian Thompson - Giám đốc điều hành của công ty bảo hiểm y tế hàng đầu Mỹ UnitedHealth Group đã bị bắn chết tại thành phố New York.

Bệnh lạ cướp đi sinh mạng của 143 người ở CHDC Congo

Ngày 2/12, giới chức CHDC Congo cho biết một căn bệnh chưa rõ nguyên nhân đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 143 người ở tỉnh Kwango, Tây Nam nước này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục