Các biện pháp mới cho phép Bắc Kinh áp dụng loạt hạn chế đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài có hành vi phân biệt đối xử với công dân, doanh nghiệp Trung Quốc.
Ngày 25/3, Chính phủ Trung Quốc thông báo Thủ tướng Lý Cường đã ký sắc lệnh thực thi các quy định mới nhằm tăng cường biện pháp đáp trả các hành động trừng phạt từ nước ngoài. Đây là bước đi tiếp theo trong quá trình triển khai Luật chống trừng phạt của nước ngoài, vốn được thông qua từ năm 2021.
Theo quy định mới, các cá nhân và tổ chức nước ngoài bị cáo buộc thực hiện các biện pháp phân biệt đối xử với công dân hoặc doanh nghiệp Trung Quốc có thể bị đưa vào danh sách chống trừng phạt. Những đối tượng này có thể bị từ chối nhập cảnh, bị trục xuất khỏi Trung Quốc, hoặc đối mặt với các lệnh đóng băng, tịch thu tài sản tại Trung Quốc.
Luật trừng phạt chống nước ngoài của Trung Quốc. (Ảnh: VCG)
Ngoài ra, họ cũng có thể bị hạn chế hoặc cấm thực hiện các hoạt động kinh doanh với tổ chức và cá nhân Trung Quốc. Các lĩnh vực bị áp dụng hạn chế bao gồm giáo dục, khoa học công nghệ, thương mại, y tế và du lịch.
Bắc Kinh cũng có quyền áp dụng các biện pháp như cấm hoặc hạn chế xuất - nhập khẩu hàng hóa và công nghệ liên quan với các đối tượng trong danh sách.
Theo VTV.VN
Tình trạng tan băng chưa từng có do khủng hoảng khí hậu đang gây nên mối đe dọa nghiêm trọng cho hệ sinh thái, nông nghiệp và nguồn nước toàn cầu.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 24/3, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Kaja Kallas sẽ đến Israel và các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng nhằm thúc đẩy việc nối lại ngay lập tức thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, sau khi xung đột leo thang nghiêm trọng.
Trung Quốc và Mỹ cần lựa chọn đối thoại thay vì đối đầu và hợp tác cùng có lợi thay vì cạnh tranh trong một "trò chơi có tổng bằng không". Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã kêu gọi như vậy trong cuộc tiếp Thượng nghị sĩ Mỹ Steve Daines và một số doanh nhân Mỹ bên lề Diễn đàn Phát triển Trung Quốc 2025 ngày 23/3.
Trong khi Israel nhận được sự ủng hộ quân sự dường như vô điều kiện từ Mỹ thì Ukraine phải đối mặt với sự trì hoãn, các điều kiện kèm theo và có thể là cả các toan tính chính trị trong khi xung đột với Liên bang Nga vẫn đang tiếp diễn.
Theo kế hoạch các nhà đàm phán Mỹ sẽ gặp riêng các phái đoàn Ukraine và Liên bang Nga tại Saudi Arabia vào ngày 24/3.
Nhiều người dân Malaysia đã lên tiếng phản đối thương hiệu trà sữa Trung Quốc nổi tiếng Chagee sau khi ứng dụng điện thoại của hãng hiển thị vạch kẻ đứt giống "đường lưỡi bò" phi pháp.