Thủ tướng Anh Gordon Brown hôm qua đã bất ngờ tuyên bố sẽ từ chức lãnh đạo Công đảng để dọn đường cho đảng Dân chủ Tự do liên kết với Công đảng của ông thành lập chính phủ mới.

 

Ông Brown đưa ra tuyên bố trên sau khi Công đảng cầm quyền thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội cuối tuần trước và đảng Bảo thủ thắng cử đang ráo riết thương lượng để thành lập chính phủ liên minh với đảng Dân chủ Tự do về thứ ba trong cuộc bầu cử.
 


Thủ tướng Anh Gordon Brown

Tuy nhiên, ông Brown không cho biết thời điểm cụ thể ông sẽ ra đi, chỉ nói ông hy vọng Công đảng sẽ bầu chọn được một lãnh đạo mới vào tháng 9. Ông cũng không nói rõ liệu thỏa thuận ra đi của ông có phải là điều kiện tiên quyết mà đảng Dân chủ Tự do đưa ra trước khi quyết định liên kết với Công đảng hay không.

Thủ Tướng Brown nói ông muốn mở các thảo luận chính thức với đảng Dân chủ Tự do trong thời hạn sớm nhất.

Trong khi đó, tối qua, các nghị sĩ của đảng Dân chủ Tự do tuyên bố họ sẵn sàng có các cuộc thảo luận chính thức với Công đảng về việc thành lập chính phủ liên minh.

Lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Nick Clegg đã hoan nghênh quyết định từ chức của ông Brown. Ông này nói: “Gordon Brown hôm nay đã đưa ra một tuyên bố rất quan trọng. Đó hẳn là một quyết định khó khăn đối với ông, nhưng tôi cho rằng ông đã làm như vậy là vì lợi ích quốc gia, và tuyên bố của ông có thể là một nhân tố quan trọng trong tiến trình chuyển giao quyền lực êm thấm cho một chính phủ ổn định”.

Động thái bất ngờ này rõ ràng sẽ khiến đảng Bảo thủ, dường như đã tiến rất gần đến một thỏa thuận liên minh với đảng Dân chủ Tự do, thất vọng.

Trong cuộc bầu cử vừa qua, đảng Bảo thủ giành được nhiều ghế nhất, nhưng không đủ đa số để thành lập chính phủ. Công đảng của ông Brown, đã cầm quyền từ năm 1997, là đảng về nhì, và Đảng Dân chủ Tự do do ông Nick Clegg lãnh đạo về thứ ba.

                                                                                      Theo Dantri

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục